Hội Nông dân Kim Thành phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 500 hội viên trở lên

09/06/2023 18:11

Đây là một trong những mục tiêu được Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành (Hải Dương) lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội này tổ chức trong 2 ngày 8 và 9.6.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Hội Nông dân huyện Kim Thành tiếp tục tăng cường đoàn kết, xây dựng tổ chức hội, giai cấp nông dân vững mạnh, thực hiện hiệu quả vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Hội Nông dân huyện đề ra mục tiêu 100% số cán bộ, 95% số hội viên nông dân trở lên được quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% số cán bộ hội các cấp và số cán bộ chi bộ, tổ hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hội; mỗi năm kết nạp từ 500 hội viên trở lên. Hằng năm, 100% số cơ sở hội vững mạnh, 95% số chi hội, tổ hội đạt vững mạnh. Có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp mỗi năm…


Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt 

Hội Nông dân huyện Kim Thành hiện có 18 cơ sở hội, 91 chi hội và 25 tổ hội. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, 100% số cơ sở hội đạt vững mạnh. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội triển khai sâu rộng. Từ phong trào đã có 84.962 lượt hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và qua bình xét có 62.500 lượt hộ đạt, chiếm 73,6%. 5 năm qua, toàn huyện cũng có nhiều mô hình kinh tế mới của hội viên nông dân đem lại hiệu quả kinh tế cao như sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi kết hợp trang trại công nghệ cao của HTX Nông nghiệp sạch Nam Điền; trồng măng tây, dưa lưới tại xã Kim Xuyên; nuôi chim bồ câu tại xã Kim Tân… Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân Kim Thành cũng tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2018 - 2022, các cấp hội đã vận động nông dân đóng góp gần 90 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn, hiến trên 15.000 m2 đất, đóng góp trên 32.000 ngày công  làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng…


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hải Dương nhệm kỳ 2023 - 2028

PV

(0) Bình luận
Hội Nông dân Kim Thành phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 500 hội viên trở lên