Hội viên cựu chiến binh Bình Giang cần đi đầu trong giải phóng mặt bằng

09/07/2022 08:18

Trong nhiệm kỳ mới, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Giang cần đi đầu trong giải phóng mặt bằng để đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội địa phương.


Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Bình Giang khóa VII ra mắt đại hội

Đó là nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể của Hội CCB huyện Bình Giang được lãnh đạo Huyện ủy giao tại Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức từ ngày 7-8.7.

Hội CCB huyện Bình Giang hiện có 7.345 hội viên, sinh hoạt ở 20 cơ sở. Nhiệm kỳ 2017-2022, hội tích cực vận động hội viên thi đua lao động sáng tạo; phát huy dân chủ ở cơ sở, phản biện xã hội; nêu cao tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội; góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Các hội viên tích cực học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ...

Nhiệm kỳ tới, hội phấn đấu hằng năm có 100% số tổ chức hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, ít nhất 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giảm 0,3% số gia đình hội viên nghèo mỗi năm... Tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”; xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hội viên tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thi đua CCB gương mẫu bằng các hành động, việc làm thiết thực. Các cấp hội, từng hội viên tăng cường đoàn kết, hỗ trợ, làm hạt nhân nòng cốt thúc đẩy thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị...

Đại hội Hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 18 đồng chí và bầu 13 đại biểu dự đại hội cấp trên.

TL

(0) Bình luận
Hội viên cựu chiến binh Bình Giang cần đi đầu trong giải phóng mặt bằng