Kết án tù chung thân nghịch tử giết mẹ đẻ

28/03/2023 19:25

Chiều 28.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Khương (sinh năm 1991, trú tại phường An Sinh, Kinh Môn) tù chung thân về tội giết người.


Bị cáo Nguyễn Văn Khương tại phiên tòa xét xử

Khương sống cùng nhà và thường xuyên chửi bới, đánh đập mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Mên (sinh năm 1955).

Trưa 20.5.2022, Khương đi đám cưới ở thị trấn Phú Thái (Kim Thành) có sử dụng rượu, bia. Khi ăn uống xong, Khương được bạn chở về nhà, trên đường về cả 2 vào quán rìa đường uống nước, tại đây Khương tiếp tục uống bia.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày khi về đến nhà, Khương thấy bà Mên ở trong nhà đã chửi và đe dọa đánh bà Mên. Thấy vậy, bà Mên chống gậy gỗ đi ra cửa nhà bếp thì Khương đi theo giằng được chiếc gậy khiến bà Mên ngã xuống nền nhà.

Khi bà Mên đứng dậy, Khương cầm gậy vụt 1 cái trúng vào đỉnh đầu bà Mên, sau đó tiếp tục đánh mẹ bị thương. Bà Mên được cấp cứu tại Trạm Y tế phường An Sinh, Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, điều trị đến ngày 30.5.2022 ra viện về nhà.

Đến khoảng 9 giờ 40 ngày 24.6.2022, ông Nguyễn Đình Bẩm (sinh năm 1955, là hàng xóm của bà Mên) mua thức ăn giúp cho bà Mên, khi đến nhà thì phát hiện bà Mên chết dưới nền nhà phòng khách. Nguyên nhân chết được xác định do chấn thương sọ não.

Khương có nhân thân xấu, từng 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính do trộm cắp tài sản, đánh người gây thương tích. Y từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường năm 2018 vì có hành vi chửi bới, đe dọa, đánh đập bà Mên, bắt bà Mên ôm bình ga dọa đốt. Năm 2018, Khương còn từng phải cai nghiện, chữa trị bắt buộc 12 tháng.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Kết án tù chung thân nghịch tử giết mẹ đẻ