Làm giấy chứng sinh giả để hưởng chế độ thai sản

31/05/2023 13:58

Sau khi thai bị chết lưu, Nguyễn Thị Duyên vào mạng xã hội tìm mua giấy chứng sinh giả với giá 3 triệu đồng để mang đi làm giấy khai sinh.


Bị cáo Nguyễn Thị Duyên tại phiên tòa xét xử

Sáng 31.5, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang (Hải Dương) xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Ninh Giang) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đầu năm 2020, Nguyễn Thị Duyên đăng ký kết hôn với anh Nguyễn Đức Quỳnh (sinh năm 1978, thị trấn Ninh Giang). Trong thời gian sinh sống, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Duyên thuê trọ ở một mình tại xã Hiệp Lực (Ninh Giang).

Cuối năm 2021, Duyên phát hiện mình có thai nhưng do sức khỏe yếu nên xin nghỉ làm. Đến tháng 8.2022, Duyên phát hiện bị lưu thai nên đã bỏ thai. Sau khi sức khỏe ổn định, Duyên vào mạng xã hội tìm mua giấy chứng sinh giả với giá 3 triệu đồng để mang đi làm giấy khai sinh. Khi làm được giấy khai sinh, Duyên mang về phòng trọ cất giấu để sau khi hết 6 tháng nghỉ thai sản sẽ nộp cho công ty. 

Ngày 19.1.2023, Công an xã Hiệp Lực nhận được đơn trình báo của bà T.T.M. ở xã Hiệp Lực về việc Duyên có hành vi mua giấy chứng sinh. 

Duyên từng bị Tòa án Nhân dân huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xử phạt 30 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Duyên 8 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, cùng với 30 tháng tù của bản án số 10/2019/HSST của Tòa án Nhân dân huyện Hải Hà nên tổng hình phạt đối với Nguyễn Thị Duyên là 38 tháng tù.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Làm giấy chứng sinh giả để hưởng chế độ thai sản