Nguyên Chủ tịch Quốc hội mong Hải Dương phát triển hơn nữa

20/01/2022 15:09

Sáng 20.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tại Hải Dương.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cuốn sách Lãnh đạo và trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương (1930-2020)

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Triệu Thế  Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đón tiếp đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Một số đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự.

Tại buổi tiếp đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã báo cáo những kết quả quan trọng, nổi bật của tỉnh trong năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trân trọng cảm ơn những đóng góp, tình cảm, sự quan tâm của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đối với Hải Dương. Phát huy những nền tảng, thành tựu của các thế hệ trước, tập thể lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất một ý chí, quyết tâm cao hơn để lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh nhà thực hiện thành công các chiến lược để Hải Dương phát triển mạnh mẽ, đến năm 2025 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chúc đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cùng gia đình bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước và của Hải Dương.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi tiếp đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Đánh giá cao và vui mừng trước những kết quả nổi bật, đột phá của tỉnh thời gian qua, nhất là trong năm 2021, đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Hải Dương tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để có những thành tựu phát triển hơn nữa; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhân dịp Tết Nhâm Dần, đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, đạt nhiều thành tựu trong năm 2022.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nguyên Chủ tịch Quốc hội mong Hải Dương phát triển hơn nữa