Mưa lớn gây ngập nhiều thành phố miền nam Trung Quốc

09/06/2023 17:00

Mưa to không ngớt trút xuống nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc, khiến nhiều thành phố ngập lụt.

Cơn mưa lớn đầu tiên của mùa hè, thường được người dân địa phương gọi là "nước thuyền rồng", ngày 8.6 bắt đầu trút xuống thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, đông nam Trung Quốc với lượng nước 453 mm. Đây là lượng mưa trong ngày tháng 6 cao nhất từng ghi nhận ở khu vực này, theo Cục Khí tượng Trung Quốc.


Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân ở Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, ngày 8.6

Trên đường phố Bắc Hải, nước dâng lên ngang nửa thân ô tô. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng xuồng cao su sơ tán người dân ra khỏi những khu vực bị ngập lụt.

Tại Ngọc Lâm, thành phố gần Bắc Hải, mưa trút xuống 35 tiếng liên tục. Khu vực miền nam Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận mưa lớn trong những ngày tới.

Đợt mưa lớn và ngập lụt diễn ra sau khi tỉnh Quảng Tây vừa trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng hồi tháng 5, với lượng mưa giảm xuống thấp nhất trong vòng 60 năm qua. Trung Quốc đang tăng cường cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra nhiều hơn do biến đổi khí hậu.

Tỉnh Hà Nam, miền trung đất nước và là vựa lúa lớn, gần đây liên tục hứng chịu mưa lớn ảnh hưởng tới mùa màng, gây lo ngại mất an ninh lương thực.

Trong khi đó, tại Việt Nam, sông Đà bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang cạn trơ đáy, khi lưu lượng dòng chảy xuống thấp khoảng một tháng nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong một tuần tới, lưu lượng dòng chảy trên sông Đà về hồ Hòa Bình tiếp tục giảm, thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 81%. Khi các hồ thủy điện tiếp tục cạn, việc cung cấp điện cho miền Bắc sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lớn gây ngập nhiều thành phố miền nam Trung Quốc