Mỹ yêu cầu một số nhân viên rời khỏi lãnh sự quán tại Thượng Hải

12/04/2022 11:14

TP Thượng Hải - trung tâm tài chính của Trung Quốc đang chống chọi với làn sóng dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ lần đầu tiên dịch bệnh này xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019.

My yeu cau mot so nhan vien roi khoi lanh su quan tai Thuong Hai hinh anh 1

Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11.4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên Chính phủ Mỹ đang đảm nhận những vị trí không thiết yếu rời khỏi lãnh sự quán nước này tại TP Thượng Hải trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại đây và Trung Quốc siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, ngày 8.4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các nhân viên ở vị trí không khẩn cấp có thể tình nguyện rời khởi lãnh sự quán của Mỹ tại Thượng Hải.

Thành phố Thượng Hải -  trung tâm tài chính của Trung Quốc - đang chống chọi với làn sóng dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ lần đầu tiên dịch bệnh này xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Trong ngày 11.4, Thượng Hải đã ghi nhận 22.348 ca mắc mới COVID-19 không triệu chứng và 994 ca mắc có triệu chứng. Trên quy mô cả nước, trong ngày này, Trung Quốc đại lục ghi nhận 1.272 ca mắc mới COVID-19, tăng so với 1.184 ca một ngày trước đó. 

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 12.4 thông báo trong số các ca mắc mới, có 1.251 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tăng so với 1.164 ca ngày 10.4. Số các mắc mới không biểu hiện triệu chứng ghi nhận ngày 11.4 tại Trung Quốc đại lục là 23.387 ca, giảm so với 26.411 ca ngày 10.4. 

Như vậy, tính đến hết ngày 11.4, Trung Quốc Đại lục ghi nhận tổng cộng 166.849 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.638 ca tử vong.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ yêu cầu một số nhân viên rời khỏi lãnh sự quán tại Thượng Hải