Người dân xã Hiệp Hòa kiến nghị nhiều vấn đề về nông nghiệp

08/11/2021 16:02

Sáng 8.11, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn Trương Đức San đối thoại với người dân xã Hiệp Hòa.

Người dân Hiệp Hòa nêu ý kiến

Tại cuộc đối thoại, có 7 ý kiến của người dân, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, môi trường. 

Người dân đề nghị thị xã quan tâm hỗ trợ giá vật tư nông nghiệp do hiện nay giá phân bón cao, nông dân gặp nhiều khó khăn. Kinh Môn là vùng sản xuất hành tỏi trọng điểm nhưng giá nông sản bấp bênh, thường xuyên xảy ra tình trạng được mùa, mất giá và ngược lại. Đường nội đồng nhiều khu vực không có, người dân đi lại vất vả; thực hiện nạo vét sông Phùng Khắc để thuận lợi cho tưới tiêu.

Người dân đề nghị xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông một số tuyến đường xã làm lán, trồng cây; hỗ trợ xi măng để làm lại một số tuyến đường; nhiều cột điện trên địa bàn xã hư hỏng, gây mất an toàn. 

Ngoài ra, người dân còn đề nghị quan tâm đến chế độ chính sách, hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dọn vệ sinh môi trường ở thôn, xóm vì mới được hỗ trợ 70%, người lao động phải đóng phần còn lại...

Tại cuộc đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn đã giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân. Còn một số vấn đề vượt thẩm quyền, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn tiếp thu và sẽ đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết.

PV

(0) Bình luận
Người dân xã Hiệp Hòa kiến nghị nhiều vấn đề về nông nghiệp