Người tổ chức cho Đào Duy Tùng trốn sang Lào lĩnh 24 tháng tù

27/09/2021 17:44

Đối tượng Tùng sau khi sang Lào đã nhập cảnh trái phép về nước vào ngày 22.4.2021, sau đó làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho nhiều người.


Đối tượng Tuấn tại phiên xét xử

Chiều 27.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Anh Tuấn (42 tuổi, ở số nhà 63, đường Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Tháng 11.2020, Tuấn xuất cảnh trái phép sang Lào qua đường tiểu ngạch rồi ở trọ, lao động tự do tại Thủ đô Viêng Chăn. Cuối tháng 3.2021, Tuấn được Đào Duy Tùng (sinh năm 1989, ở số 42, đường Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP Hải Dương) có quan hệ họ hàng liên lạc nhờ đưa sang Lào tìm việc làm. Tuấn đồng ý và liên hệ với một số đối tượng để đưa, đón Tùng sang Lào. Tuấn tìm xe ô tô khách để Tùng đi từ TP Hải Dương đến TP Đà Nẵng, rồi tiếp tục bố trí người đón theo đường tiểu ngạch sang Lào sống, làm việc cùng mình. Ngày 25.5.2021, Tuấn bị trục xuất về Việt Nam và được tiếp nhận, đưa đi cách ly y tế tập trung.

Kết thúc phiên xét xử, Tuấn bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù.

Tuấn từng 1 lần lĩnh án 12 năm 9 tháng tù và 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản.

Đối tượng Tùng sau khi sang Lào đã nhập cảnh trái phép về nước vào ngày 22.4.2021, sau đó làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho nhiều người đã bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương đưa ra xét xử và tuyên phạt 18 tháng tù.

DT

(0) Bình luận
Người tổ chức cho Đào Duy Tùng trốn sang Lào lĩnh 24 tháng tù