Người vác súng AK cướp tiệm vàng ở Huế là Công an trại giam Bình Điền

01/08/2022 15:21

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận Ngô Văn Quốc - người dùng súng AK cướp tiệm vàng là cán bộ công an đang công tác tại trại giam Bình Điền (thuộc Bộ Công an).

>>> Công an kêu gọi người "hôi vàng" giao nộp tang vật​

Người vác súng AK cướp tiệm vàng ở Huế là công an trại giam Bình Điền - Ảnh 1.

Khẩu súng AK mà Ngô Văn Quốc dùng gây án bước đầu được xác định lấy từ trại giam Bình Điền - đơn vị của Quốc công tác - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 1.8, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vụ án dùng súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba diễn ra vào trưa 31.7.

Tại buổi khen thưởng, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết qua kết quả điều tra ban đầu xác nhận Ngô Văn Quốc - người dùng AK thực hiện vụ cướp là cán bộ công an đang công tác tại Trại giam Bình Điền (thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế). Khẩu súng, đạn gây án được xác định là lấy từ đơn vị này.

Trong khi gây án, Quốc có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Sau khi được đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp thuyết phục và ổn định tâm lý, Quốc đã hạ súng đầu hàng. Hiện nay cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án của Quốc.

Người vác súng AK cướp tiệm vàng ở Huế là công an trại giam Bình Điền - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao bằng khen cho lực lượng công an tỉnh này khi có thành tích phá vụ cướp tiệm vàng bằng súng quân dụng chiều 31.7 - Ảnh: NGỌC MINH

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn nhưng đã được lực lượng công an bằng các biện pháp nghiệp vụ giải quyết nhanh chóng, an toàn.

Với thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 9 cá nhân vì đã có có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Người vác súng AK cướp tiệm vàng ở Huế là Công an trại giam Bình Điền