Nhiều đôi nam nữ sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

29/01/2022 10:04

​Ngày 28.1, Công an huyện Bình Giang khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.


7 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ Tùng Hằng ở thôn Sồi Tó, xã Thái Học (Bình Giang)

Trước đó, ngày 24.1, lực lượng công an huyện Bình Giang kiểm tra nhà nghỉ Tùng Hằng ở thôn Sồi Tó, xã Thái Học (Bình Giang) phát hiện một mảnh viên ma tuý tổng hợp dạng kẹo và nhiều công cụ để sử dụng ma túy. Qua test nước tiểu, 5 đối tượng Vũ Tiến Anh (Thái Bình), Đỗ Thị Ninh (Nam Định), Lê Duy Huy (Bình Giang), Lê Phương Thùy (TP Hải Dương), Nguyễn Thị Kiều Anh (Hà Nội) dương tính với ma tuý. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó. Công an huyện đã xác lập 2 chuyên án lớn triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi. Ngày 14.1, Công an huyện Bình Giang đã bắt Vũ Công Vũ (sinh năm 1999) là đối tượng nổi cộm ở khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vũ mua khối lượng lớn ma túy và chia nhỏ, vận chuyển cho Đinh Lâm Hùng, sinh năm 2004, ở thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng và Cao Xuân Tâm, sinh năm 1999, ở thôn Lại, xã Vĩnh Hưng (cùng huyện Bình Giang) để phân phối, đem đi bán. Đường dây này do Vũ cầm đầu, trả lương cho Tâm và Hùng theo tháng. Đây là một trong những đường dây mua bán ma túy lớn được Công an huyện Bình Giang áp dụng các biện pháp đồng loạt đấu tranh triệt phá.


Đối tượng Đinh Lâm Hùng, sinh năm 2004, ở thôn Bằng Trại, xã Vĩnh Hồng (Bình Giang) bị bắt giữ trong đường dây mua bán ma túy do Vũ Công Vũ cầm đầu

Công an huyện Bình Giang đã bắt giữ Nguyễn Đinh Tiến, sinh  năm 1990, ở tổ dân phố Cộng Hòa, phường Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) khi đối tượng này đang mang 15 gói heroin đi bán tại khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt và Dương Văn Thuần, sinh năm 1991, ở tổ dân phố Thịnh Vạn, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đang tàng trữ 2 túi methamphetamine tại thôn Ngọc Mai, xã Vĩnh Hưng (Bình Giang).

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm từ ngày 15.12.2021 đến nay, lực lượng công an huyện Bình Giang đã bắt giữ và khởi tố 23 vụ, 28 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, khoảng 80% số vụ được phát hiện tại tụ điểm ma túy phức tạp nhất của tỉnh ở khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt.

PHẠM TUYẾT

(0) Bình luận
Nhiều đôi nam nữ sử dụng ma túy trong nhà nghỉ