Phát động Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025

08/06/2023 17:46

Đại tướng Tô Lâm đề nghị các cơ quan báo chí, nhà báo, người viết tích cực tham gia Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025.


Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Chiều 8.6, Bộ Công an tổ chức trực tuyến toàn quốc gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2023) và phát động Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tham dự. Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi gặp mặt và phát động giải báo chí, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp, quan tâm, động viên của các cơ quan báo chí, nhà báo đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng thời đánh giá cao vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Tô Lâm cũng mong rằng các cơ quan báo chí, nhà báo tiếp tục có đóng góp xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày một chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; lan tỏa các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hình ảnh đẹp của người Công an nhân dân trong cộng đồng.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí toàn quốc và của ngành tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh Tổ quốc, phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các cơ quan báo chí, nhà báo, người viết tích cực tham gia. Các cơ quan công an tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên, nhà báo thâm nhập thực tế, có tư liệu đầy đủ, chính xác, sinh động để thực hiện tác phẩm dự thi...


Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hải Dương

Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 8.6.2023 đến hết ngày 30.4.2025. Việc tổ chức giải nhằm tuyên truyền sâu rộng, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa Công an nhân dân với quần chúng nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động, vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; ghi nhận, tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài này...

Giải là hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2025) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945-19.8.2025). Đây là giải do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 2 năm một lần.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 cá nhân ở các cơ quan báo chí.

DT

(0) Bình luận
Phát động Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025