Phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022

24/05/2022 14:03

Đợt vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022 của tỉnh được thực hiện ở cả 3 cấp từ tháng 5 đến hết tháng 7.2022.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022

Sáng 24.5, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2022).

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định chăm lo cho người có công, gia đình chính sách là việc làm cần thiết và ý nghĩa của thế hệ hôm nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cơ quan báo chí tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Thương binh, liệt sĩ, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, qua đó giáo dục lòng biết ơn, truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đây là dịp để thế hệ trẻ Hải Dương nhận thức được ý nghĩa của những mất mát, hy sinh của thế hệ cha ông đi trước, từ đó nhân lên tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sớm triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện tốt đợt vận động. Ủy ban MTTQ tỉnh cử cán bộ đến làm việc với các doanh nghiệp, tuyên truyền để họ hiểu được ý nghĩa của đợt vận động, từ đó ủng hộ quỹ với tinh thần cao nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phải đúng quy định, công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ. Số tiền vận động, quyên góp phải được công khai thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công ty CP Nhựa An Phát xanh ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Đợt vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022 của tỉnh được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp từ tháng 5 đến hết tháng 7.2022, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ bằng tiền mặt. Nguồn quỹ thu được sẽ sử dụng vào việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, hỗ trợ sửa chữa, xây nhà tình nghĩa, xây đền liệt sĩ, tu bổ các công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ...

Các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân chuyển tiền ủng hộ về số tài khoản 3761.0.9101755.91011 của Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hải Dương tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương hoặc trao trực tiếp tại Văn phòng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, số 8 Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tại lễ phát động đã có 6 doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 với tổng số tiền 530 triệu đồng. Cụ thể, Công ty CP Nhựa An Phát Xanh 300 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hải Dương, Bưu điện tỉnh, Công ty TNHH Sản xuất xi măng Thành Công, Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, mỗi đơn vị 50 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương 30 triệu đồng. Các đại biểu tham gia lễ phát động cũng ủng hộ 30 triệu đồng.

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022