Quốc hội Campuchia thông qua Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN

30/05/2023 20:40

Ngày 30.5, Quốc hội Campuchia đã thông qua Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ.

Chú thích ảnh

Ngày 23.4.2019, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã chính thức ký Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) và Nghị định thư thứ 4 sửa đổi Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA)

Khoảng 98 nghị sĩ có mặt tại cuộc họp đã nhất trí thông qua hiệp định trên.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak nhấn mạnh ATISA nhằm tăng cường liên kết kinh tế và mang lại cơ hội lớn hơn cho sự phát triển kinh tế trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Hiệp định sẽ giảm bớt các rào cản đối với thương mại và đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh đảm bảo. Bên cạnh đó, hiệp định cũng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN để đạt được sự phát triển kinh tế - xã hội cân bằng và bền vững hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Công trình công cộng, Giao thông, Viễn thông, Bưu điện, Công nghiệp, Mỏ, Năng lượng, Thương mại, Quản lý đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng, bà Nin Saphon cho biết ATISA sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia tích cực hơn vào các hoạt động thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển các quy định và nguồn nhân lực. Hiệp định cũng giúp lĩnh vực dịch vụ hội nhập sâu hơn và tạo ra môi trường tự do, ổn định và bảo đảm cho các nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực.

ATISA được xem là bước đi mới trong tiến trình hội nhập về dịch vụ của ASEAN. Khi có hiệu lực, Hiệp định này sẽ thay thế Hiệp định Khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) năm 1995, với nhiều nội dung mới theo hướng mở cửa, tự do hóa hơn về dịch vụ.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội Campuchia thông qua Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN