Sự kiện nổi bật ngày 24.3

24/03/2023 22:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 24.3.

TRONG NƯỚC

Ngày 24.3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18.5.1963-18.5.2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26.3.1983-26.3.2023). Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của Dân tộc, trí thức Việt Nam luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức. Tổng Bí thư nêu rõ, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX đã có tác động to lớn đối với việc giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra một không khí cởi mở và thổi một luồng sinh khí mới vào các hoạt động của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các hội khoa học và công nghệ…Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ngày 24.3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì họp công tác điều hành giá quý I.2023 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2023. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam; kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước. Nhấn mạnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa; thị trường trong nước đang trong quá tình hồi phục sản xuất do ảnh hưởng dịch Covid-19, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm… Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày 24.3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ và 92 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2022. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng danh hiệu 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Ngày 24.3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” đặt tại Bệnh viện Hùng Vương (địa chỉ số 128 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh). Trọng tâm hoạt động của Mô hình là thực hiện chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho bệnh nhân là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục và hỗ trợ can thiệp tìm nơi tạm lánh khẩn cấp. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ngày 24.3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 2023) của nước chủ nhà Campuchia cùng đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội đã phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ rước đuốc SEA Games 32. Bà Chea Kim Tha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam khẳng định: Lễ rước đuốc thể hiện ý nghĩa về mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa Campuchia - Việt Nam cũng như tình đoàn kết hữu nghị mà hai quốc gia đã xây dựng, vun đắp. Đồng thời, bà Chea Kim Tha gửi lời cảm ơn Chính phủ, Ủy ban Olympic Việt Nam, các đơn vị liên quan đã hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để lễ rước đuốc tại Việt Nam diễn ra thuận lợi. Trong ảnh: Đoàn rước đuốc diễu hành qua một số tuyến phố Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Sau 15 ngày xét xử và nghị án, ngày 24.3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt tù chung thân đối với Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng. 25 bị cáo khác là đồng phạm trong vụ án này bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 18 năm tù. Trong ảnh: Các bị cáo nghe Tòa tuyên án. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 23.3, một số quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh đã công bố sáng kiến mang tên "Thách thức nước sạch" nhằm khôi phục 300.000 km sông ngòi vào năm 2030, cũng như các hồ và những vùng đất ngập nước bị suy thoái do hoạt động của con người. Theo một tuyên bố trong Hội nghị Nước của Liên hợp quốc đang diễn ra tại thành phố New York (Mỹ), sáng kiến này nhằm mục tiêu đến năm 2030 khôi phục 300.000 km sông ngòi bị suy thoái - gấp hơn 7 lần chu vi Trái Đất, và 350 triệu ha các vùng đất ngập nước - lớn hơn diện tích Ấn Độ. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị Nước của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 23.3, trong khuôn khổ Hội nghị Nước Liên hợp quốc 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục có các cuộc gặp với Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) Qu Dongyu, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Natalia Kanem, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tanja Fajon, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Pháp Christophe Béchu, Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon. Ảnh: Quang Huy - TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 24.3 cho biết nước này sẽ hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế như chuỗi cung ứng và đầu tư, đồng thời khôi phục các kênh liên lạc của Chính phủ và hỗ trợ trao đổi khu vực tư nhân. Phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề thương mại và xuất khẩu, Bộ trưởng Choo Kyung-ho cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ hợp tác để ứng phó với các vấn đề toàn cầu chung, trong đó có việc Mỹ áp đặt Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và Liên minh châu Âu (EU) thực hiện Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho phát biểu tại cuộc họp tại Sejong, ngày 13.3.2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 24.3, lực lượng cứu hỏa Hong Kong (Trung Quốc) nỗ lực kiểm soát đám cháy tại một nhà kho trên phố Fat Tseung thuộc khu Cheung Sha Wan ở quận Kowloon đông dân cư. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy khói đen bao phủ tòa nhà, tuôn ra từ các cửa sổ và lỗ thông hơi. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã phải sử dụng mặt nạ phòng độc. Kênh truyền hình Cable đưa tin 2 trường học gần nơi xảy ra cháy cần được sơ tán. Một đội tìm kiếm và cứu hộ đã đến hiện trường và cứu được 2 công nhân, trong đó 1 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Hiện giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trong ảnh: Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy nhà kho ở quận Kowloon, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 24.3. Ảnh: REUTERS/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.3