Thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc hội hai nước Việt Nam - Singapore

16/05/2022 06:10

Từ ngày 18 - 20.5, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các thành viên cao cấp trong Đoàn gồm: ông Tan Chuan-Jin, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore; bà Chua Lik Ying, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore; ông Patrick Tay Teck Guan, Nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Singapore - Đông Nam Á; ông Chua Kheng Wee Louis, nghị sĩ Quốc hội, Ủy viên Nhóm Nghị sĩ Singapore - Đông Nam Á, Ủy viên Ủy ban Tài khoản công; bà Carrie Tan, Nghị sĩ Quốc hội, Ủy viên Nhóm Nghị sĩ Singapore - Đông Nam Á;

Tiến sĩ Wan Rizal, Nghị sĩ Quốc hội, Ủy viên Nhóm Nghị sĩ Singapore - Đông Nam Á; ông Don Wee, Nghị sĩ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Ưu đãi, Ủy viên Nhóm Nghị sĩ Singapore - Đông Nam Á; ông Xie Yao Quan, Nghị sĩ Quốc hội, Ủy viên Nhóm Nghị sĩ Singapore - Đông Nam Á; bà Yip Siew Joo, Phó Trưởng ban Ban Thư ký Quốc hội; ông Ethan Lee, Cán bộ (Giáo dục và Công chúng) Ban Thư ký Quốc hội; ông Joel Heng, Trợ lý Ban Thư ký Quốc hội; ông Anthony Chia, Giám đốc (Truyền thông) Ban Thư ký Quốc hội; ông Jaya Ratnam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam...

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin và Đoàn Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua.

Chuyến thăm cũng là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Singapore nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023. Đây là thời điểm để tổng kết, chào mừng những thành công đã đạt được, đồng thời tìm kiếm những cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước, trong đó có giao lưu nhân dân.

Ông Tan Chuan-Jin, sinh năm 1969; trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Đại học Quốc gia Singapore.
Từ 1987-3.2011, ông công tác tại Lực lượng vũ trang Singapore.
Tháng 5.2011, ông làm Nghị sĩ Quốc hội.
Từ tháng 6.2011-7.2012, ông làm Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Quốc gia và Nhân lực.
Từ tháng 8.2012-9.2013, ông giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Nhân lực.
Từ tháng 6.2014-4.2015, ông là Bộ trưởng Bộ Nhân lực.
Từ tháng 4.2015-9.2017, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình.
Từ tháng 9.2017 đến nay, ông Tan Chuan-Jin được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Singapor.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc hội hai nước Việt Nam - Singapore