Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

19/01/2022 19:37

Chiều 19.1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh triển khai công tác năm 2022.


Các đồng chí lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng dự làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Hiệu khẳng định từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương được đánh giá xếp thứ 9 trong 63 đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.

Nhấn mạnh tình hình năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị lãnh đạo, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác khoa học, đúng luật, có chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh gương mẫu, trách nhiệm của ĐBQH với cộng đồng, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm và làm tốt vai trò đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Hải Dương.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn những đóng góp quan trọng và đề nghị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các vị đại biểu, nguyên đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp cùng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, phương thức và lựa chọn đúng đối tượng lấy ý kiến góp ý xây dựng luật để chọn lọc, tiếp thu được các ý kiến có chất lượng góp phần hoàn thiện các dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Triển khai hiệu quả các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lựa chọn đúng, trúng chuyên đề giám sát của đoàn, tập trung vào những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của cử tri. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định với hình thức linh hoạt để thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Nghiên cứu tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với những nội dung lớn, quan trọng, có nhiều phản ánh, kiến nghị. Đề cao công tác phối hợp với HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chia tay các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV không tái cử.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh