Tuyên tử hình 5 người đàn ông buôn ma túy liên tỉnh

24/11/2021 17:00

Chỉ trong vòng 2 tháng, Nguyễn Đức Chơm đã chỉ đạo đàn em vào Nghệ An mua gần 8kg ma túy với số tiền gần 800 triệu đồng, ra các tỉnh phía Bắc bán kiếm lời.

5 bị cáo buôn ma túy liên tỉnh lĩnh án tử hình - Ảnh: D.HÒA

Ngày 24.11, Tòa án Nhân dân Nghệ An mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo Nguyễn Đức Chơm (59 tuổi), Phạm Văn Khang (31 tuổi), Tạ Văn Cường (32 tuổi), Phạm Văn Thanh (38 tuổi), cùng trú tại tỉnh Hải Dương và Vũ Đình Hải (48 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 26.3, Chơm đã chỉ đạo Cường và Khang vào cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) mua 5,8kg ma túy với giá 35.000 USD của một người không rõ lai lịch.

Trên đường về thì Khang xuống đi xe khác, còn Cường tiếp tục hành trình. Khi ôtô do Cường điều khiển đi đến xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An thì bị công an bắt quả tang, thu giữ ma túy. Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Khang.

Tiếp đó, vào sáng 7.5, Hải chạy ô tô cùng với Thanh mang theo 25.000 USD từ Hà Nội vào Nghệ An để mua gần 2kg ma túy cho Chơm.

Trên đường hai nghi phạm về đến xã Châu Hợi, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) thì bị công an ra tín hiệu dừng xe. Lúc này, Hải tăng ga bỏ chạy 6 km mới dừng lại, còn Thanh vứt ma túy xuống lề đường thì bị công an phát hiện, thu giữ.

Đến tháng 8.2020, công an bắt giữ Chơm.

Với khối lượng ma túy gần 8kg, Hội đồng xét xử đã tuyên tử hình cả 5 bị cáo Chơm, Khang, Cường, Hải và Thanh.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Tuyên tử hình 5 người đàn ông buôn ma túy liên tỉnh