Vụ xả súng gây rúng động thủ đô Na Uy được coi là tấn công khủng bố

25/06/2022 20:03

Vài giờ sau vụ xả súng ở thủ đô của Na Uy khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương nặng, cảnh sát cho biết họ coi đây là vụ tấn công khủng bố.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài các quán rượu và hộp đêm sau vụ xả súng ở trung tâm Oslo

Theo Thời báo New York, vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại hộp đêm London Pub dành cho người đồng tính ở trung tâm thủ đô Oslo vào rạng sáng 25/6, chỉ vài tiếng trước khi thành phố này chuẩn bị tổ chức diễu hành Pride hàng năm. Các nhà tổ chức sự kiện cho biết họ đã hủy bỏ buổi lễ và các sự kiện khác liên quan đến lễ hội Olso Pride kéo dài 10 ngày theo đề nghị của cảnh sát.

Bà Inger Kristin Haugsevje, người đứng đầu tổ chức lễ diễu hành Pride cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi sẽ sớm xuất hiện trở lại, nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện Pride tại nhà của mình”.

Cảnh sát Oslo cho biết trên mạng xã hội Twitter rằng một nghi phạm là nam giới đã bị bắt ngay sau vụ xả súng. Ông Christian Hatlo, luật sư của cảnh sát, tiết lộ rằng người đàn ông này là công dân Na Uy, 42 tuổi, người gốc Iran, có tên trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo nội địa và đã từng sa lưới pháp luật vì những tội danh như sở hữu dao và ma túy.

Theo cảnh sát, nghi phạm đã nổ súng bên ngoài 2 hộp đêm và một quán ăn. Luật sự Hatlo cũng cho biết giới chức đã cáo buộc đối tượng này với tội danh giết người, âm mưu giết người và khủng bố. Ông cho biết giới chức đang điều tra vụ nổ súng như một vụ tấn công khủng bố vì quy mô của hiện trường vụ án cũng như các ca tử vong và thương tích. Luật sư bào chữa cho nghi phạm chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Sĩ quan cảnh sát Na Uy đứng gác trên đường phố Oslo sau vụ xả súng

Ngoài ít nhất 10 người bị thương nặng, 11 người khác đã bị thương nhẹ, một số người trong lúc hoảng loạn vội bỏ chạy khỏi hiện trường vụ xả súng. Ông nói thêm rằng cảnh sát đã thu giữ 2 vũ khí, trong đó có một loại vũ khí tự động.

Na Uy rất ít khi xảy ra các vụ xả súng. Chủ sở hữu súng phải được cấp phép và tham gia các lớp học an toàn. Vào năm ngoái, Quốc hội Na Uy đã thống qua lệnh cấm vũ khí bán tự động, phản ứng muộn màng sau vụ xả súng khiến 77 người thiệt mạng hồi năm 2011.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã mô tả vụ xả súng mới nhất là một “cuộc tấn công tàn nhẫn và gây hoảng loạn tột độ cho những người vô tội”. Thị trưởng của thành phố Oslo, Raymond Johansen, cũng gọi đây là vụ xả súng “kinh hoàng”.

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ xả súng gây rúng động thủ đô Na Uy được coi là tấn công khủng bố