Xây dựng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh phát triển toàn diện

04/05/2022 18:46

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa

Chiều 4.5, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến công tác tại cơ quan Liên đoàn Lao động từ ngày 1.5.2022 để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng dự.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chúc mừng và tin tưởng đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa sẽ tiếp tục đáp ứng tốt yêu cầu, đòi hỏi của cương vị công tác mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu đồng chí tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng từng đồng chí lãnh đạo Liên đoàn, trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động xây dựng tập thể thực sự đoàn kết, thống nhất. Tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện chăm lo cho công nhân, người lao động về đời sống vật chất, tinh thần; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực của đoàn viên, người lao động, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên, người lao động. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, lấy đây là cơ sở vững chắc để phát triển đảng trong doanh nghiệp. Chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt các nội dung đại hội nhiệm kỳ 2023-2028...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị tập thể Đảng đoàn, lãnh đạo Liên đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, cùng với đồng chí tân chủ tịch xây dựng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; xây dựng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh phát triển toàn diện.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa cảm ơn sự tin tưởng của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hứa sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa.

Trước đó, ngày 26.4, đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa đã được bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh với số phiếu đồng ý 100%.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa sinh năm 1975, quê ở xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng), trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 2015-2020, đồng chí giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Từ tháng 5.2020 đến tháng 11.2020 được điều động làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Từ tháng 11.2020 đến nay là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

PV

(0) Bình luận
Xây dựng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh phát triển toàn diện