Xét xử hai vụ án ma túy

25/01/2022 18:36

Hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.


Đối tượng Bình tại phiên xét xử 

Ngày 25.1, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng tuyên phạt Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1986, trú tại thôn Chùa, xã Cẩm Đông) 7 năm 4 tháng tù giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1990, ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường) 48 tháng tù giam về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 21 giờ ngày 20.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp Công an xã Tân Trường kiểm tra, phát hiện Hưng cùng 3 đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của Hưng ở thôn Quý Dương. Hưng khai nhận sử dụng ma túy đá từ năm 2019 đến nay. Tối 20.6.2021, Hưng mua ma túy của Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1990, ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường) về để sử dụng. 

Khoảng 14 giờ ngày 25.9.2021, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Ước (sinh năm 1993, trú tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp kiểm tra, phát hiện đang sử dụng trái phép chất ma túy. Bình khai nhận đây là ma túy đá y mua của một người đàn ông tên Thái (không rõ địa chỉ) tại TP Hải Dương để sử dụng. Đến ngày 25.9.2021, khi Bình và Ước đang sử dụng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

PHẠM HUYÊN

(0) Bình luận
Xét xử hai vụ án ma túy