Đội tuyển nữ Việt Nam và kịch bản đến World Cup 2023

27/01/2022 09:45

Nếu đội tuyển nữ Việt Nam bảo đảm vị trí thứ 3 chung cuộc, chúng ta chắc chắn xếp trên đội tuyển nữ Iran và giành quyền vào tứ kết.


Sau cơn bão, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu thấy ánh sáng hy vọng

Hàng loạt áp lực và khó khăn đè nén đội tuyển nữ Việt Nam trước khi vòng chung kết Asian Cup 2022 diễn ra. Nhưng cho đến hiện tại, sự thuận lợi bắt đầu mở ra cho thầy trò Mai Đức Chung trên con đường hướng đến World Cup 2023.

Tối qua, tại bảng A, trận đấu tranh vị trí nhì và ba bảng giữa đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa và Iran đã diễn ra. Chỉ cần Đài Bắc Trung Hoa thắng Iran là cơ hội vào tứ kết Asian Cup 2022 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rộng mở. Và thực tế, Đài Bắc Trung Hoa còn làm tốt hơn rất nhiều so với những gì mà cổ động viên Việt Nam mong đợi.

Họ đã dành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước Iran với hat-trick của Lai Li Chin, Chen Yeng Ping và Wang Hsiang-Huei. Với kết quả này, đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa đã giành ngôi nhì bảng A (xếp dưới Trung Quốc) và đi tiếp. Trong khi đó, đội tuyển nữ Iran xếp thứ 3 chung cuộc với 0 điểm cùng hiệu số -12.

Theo quy định của giải, 3 đội đứng thứ 3 (sau khi đội thứ 3 bảng B và C trừ kết quả với đội đứng thứ 4 ở bảng tương ứng) sẽ so kè về thành tích. Hai trong ba đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết của giải. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã xác định xong kết quả với đội nhất và nhì bảng C của mình. Theo đó, với 2 thất bại cùng tỷ số 0-3 trước Hàn Quốc và Nhật Bản, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung có 0 điểm và hiệu số -6.

Như vậy, nếu như đội tuyển nữ Việt Nam bảo đảm vị trí thứ 3 chung cuộc, chúng ta chắc chắn xếp trên đội tuyển nữ Iran và giành quyền vào tứ kết. Để có thể làm được điều này, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần không thua đội tuyển nữ Myanmar (đang có 0 điểm và hiệu số -7) trong trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ chiều nay 27.1. Hy vọng này là có cơ sở bởi trong 5 lần đối đầu trực tiếp gần đây, đội tuyển nữ Việt Nam không bao giờ thua Myanmar.

Việc lọt vào tứ kết khi ấy sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo đảm điều kiện cần cho hành trình vào vòng chung kết World Cup 2023. Theo phân nhánh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết nếu đi tiếp. Đây là một đối thủ mạnh. Trong trường hợp Huỳnh Như và các đồng đội thắng được Trung Quốc, chúng ta chắc chắn có vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Nhưng ngay cả khi thua, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội. Cụ thể:

+ Nếu đội tuyển nữ Australia (chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2023) vào vòng tứ kết, Việt Nam cùng 3 đội thua tứ kết sẽ chia làm 2 cặp. 2 đội thắng ở 2 cặp này sẽ có vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2023. Hai đội còn lại sẽ tham dự vòng play-off liên châu lục.

+ Nếu đội tuyển nữ Australia thua ở vòng tứ kết, Việt Nam cùng 2 đội thua tứ kết còn lại sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Đội có thành tích tốt nhất sẽ có vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2023. Hai đội còn lại sẽ tham dự vòng play-off liên châu lục.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển nữ Việt Nam và kịch bản đến World Cup 2023