Hùng Dũng đặt mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam dự World Cup 2026

22/03/2022 16:54

Hùng Dũng cho rằng những trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là bệ phóng để đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu lọt vào World Cup 2026.



“Chúng tôi đang đặt mục tiêu đến World Cup 2026, đặc biệt là vì số lượng đội tham gia đã tăng lên 48. Do đó, các trận đấu tới đây là trải nghiệm tuyệt vời để hướng đến mục tiêu lớn trong tương lai”, Hùng Dũng chia sẻ trong buổi trả lời phỏng vấn AFC trước cuộc tiếp đón Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tiền vệ của Hà Nội FC nhìn nhận, việc được chạm trán với những đối thủ mạnh ở châu lục giúp đội tuyển Việt Nam tiến bộ rất nhiều. "Ở vòng đấu này, đối thủ nào cũng mạnh, đẳng cấp hàng đầu châu Á nên dù chúng tôi thi đấu hết sức mình cũng khó thu hẹp khoảng cách. Nhưng có một câu nói rằng đối thủ là người thầy tốt nhất, và đối thủ càng mạnh thì càng có thể học được nhiều điều đó.

Chúng tôi có thể đã thua 7 trận liên tiếp nhưng đã rút kinh nghiệm cho từng trận đấu. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có thể cải thiện nếu được thi đấu thường xuyên với những đội bóng đẳng cấp như Nhật Bản. Không phải lúc nào đội cũng có cơ hội so tài với những đội bóng ưu tú của châu Á. Điều này đã cho chúng tôi kinh nghiệm quý báu về thể chất và tâm lý nên dù không thể tham dự FIFA World Cup, chúng tôi vẫn trân trọng từng trận đấu”, Hùng Dũng nói.

Trước khi có chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc ở lượt trận thứ 8, đội tuyển Việt Nam đã trải qua chuỗi 7 trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Điều này khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo chịu rất nhiều áp lực từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên cực kỳ quan trọng trước đối thủ được đánh giá trên tầm như Trung Quốc.

“Việc không có điểm nào sau 7 trận đã ảnh hưởng đến tâm lý của cả đội, làm giảm niềm tin của người hâm mộ. Vì vậy, toàn đội rất quyết tâm trước trận đấu với Trung Quốc, đặc biệt là vào ngày mùng 1 Tết. Các cầu thủ đã chơi với tất cả những gì mình có, với tinh thần tuyệt vời và quyết tâm không bỏ cuộc. Toàn đội đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Đó là chiến thắng có ý nghĩa đối với bóng đá Việt Nam, không chỉ ba điểm lịch sử đầu tiên mà còn là món quà tuyệt vời cho người hâm mộ vào năm mới, tiếp thêm niềm tin để chúng tôi tiến về phía trước với tư duy tích cực”, Hùng Dũng chia sẻ.

Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Hùng Dũng quay trở lại và ngay lập tức được huấn luyện viên Park Hang Seo tín nhiệm giao chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Nói về điều này, tiền vệ 29 tuổi bày tỏ: “Tôi vừa mới trở lại đội tuyển sau một thời gian dài chấn thương nên tôi phải điều chỉnh. May mắn thay, tôi được ban huấn luyện, các đồng đội hỗ trợ rất nhiều và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nhưng tôi cảm thấy một chút áp lực khi được trao chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, điều đó chỉ thoáng qua vì tôi có thể nhìn thấy trong mắt đồng đội, cảm nhận trong cái bắt tay của họ, rằng họ đã tin tưởng tôi. Vì vậy tôi biết mình không đơn độc”.

Sau 8 vòng đấu, đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng với 3 điểm, kém đội áp chót Trung Quốc 2 điểm và kém chính Oman 5 điểm. Ở lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến sân Saitama của Nhật Bản. Đó là trận đấu hết sức khó khăn và 3 điểm trước Oman là mục tiêu thiết thực.

“Dù phải đối mặt với những đối thủ mạnh nhưng chúng tôi luôn đặt mục tiêu kiếm điểm. Các cầu thủ Oman có tốc độ và sức mạnh, nhưng chúng tôi cũng có điểm mạnh của mình, đặc biệt là khi chơi trước sự cổ vũ của cổ động viên. Đây là trận đấu cuối trên sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng tôi muốn mang lại nhiều niềm vui hơn cho người hâm mộ”, Đỗ Hùng Dũng cho biết.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hùng Dũng đặt mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam dự World Cup 2026