Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 2.8: Quách Thị Lan thi bán kết 400m rào

02/08/2021 08:00

Vào 18h45 chiều 2.8, tuyển thủ Quách Thị Lan sẽ tranh bán kết nội dung 400m rào môn điền kinh Olympic Tokyo 2020 cùng 23 tuyển thủ hàng đầu thế giới. Đây là thử thách cực lớn với tuyển thủ Việt Nam.

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 2/8: Quách Thị Lan thi bán kết 400m rào
Vòng bán kết có 24 tuyển thủ và được chia làm 3 đợt chạy, Quách Thị Lan được xếp vào đợt thi đầu cùng 7 đối thủ của các nước Na Uy, Đức, Bỉ, Jamaica, Mỹ, Canada và Italia. Trong số này, đáng chú ý là tuyển thủ Muhammad Dalilah (Mỹ), người có thành tích tốt nhất của vòng loại khi về đích sau 53”97 và đang đứng thứ 2 thế giới. Cô cũng là nhà vô địch thế giới tại Doha (Qatar) cách đây 2 năm với thành tích 52”16. 

Ngoài Dalilah, nội dung 400m rào còn có nhiều hảo thủ thứ dữ, trong đó đáng kể nhất là tuyển thủ McLaughlin Sydney (Mỹ) khi đang là chân chạy 400m rào số 1 thế giới và thành tích 51”90 của cô cũng đang là kỷ lục thế giới. Ở vòng loại, Sydney thi cùng đợt với Quách Thị Lan và cô về đầu tiên sau 54”65. 

Thực tế, để có mặt ở bán kết Olympic Tokyo 2020 là một bất ngờ rất lớn với Quách Thị Lan. Chính cô đã chia sẻ: “Tôi rất vui khi vào bán kết và sẽ nỗ lực hết mình ở vòng thi sắp tới. Còn bao nhiêu sức tôi sẽ chiến hết bấy nhiêu”. Mục tiêu cô gái người Thanh Hoá này đặt ra là vượt kỷ lục quốc gia 55”30 của chính mình. Từ 3 đợt chạy bán kết, Ban tổ chức sẽ chọn ra 8 người có thành tích tốt nhất để vào tranh chung kết.

Lịch thi đấu các môn đáng chú ý trong ngày 2.8

Điền kinh

8h20: Chung kết nhảy xa nam
9h50: Chung kết 100m rào nữ
18h00: Chung kết ném đĩa nữ
19h15: Chung kết 3000m vượt chướng ngại vật nam
19h40: Chung kết chạy 5.000m nữ

Thể dục dụng cụ

15h00: Chung kết các nội dung vòng treo nam
15h55: Chung kết thể dục tự do nữ
16h55: Chung kết nhảy ngựa nam

Cầu lông

11h00: Trang HCĐ nội dung đôi nữ
11h50: Chung kết nôi dung đôi nữ
18h00: Tranh HCĐ nội dung đơn nam
18h50: Chung kết nội dung đơn nam

Bắn súng

12h30: Chung kết 25m súng trường nam
14h50: Chung kết 50m súng trường 3 tư thế nam

Cử tạ

13h50: Chung kết hạng cân 87kg nữ
17h50: Chung kết hạng cân trên 87kg nữ

Ngoài ra, các môn bóng đá nữ, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, bóng bàn, xe đạp, đua thuyền, nhảy cầu… tiếp tục diễn ra với các cuộc thi đấu bắt đầu từ lúc 7h00 đến 22h00 Việt Nam.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 2.8: Quách Thị Lan thi bán kết 400m rào