Nguyễn Văn Quyết giành Quả bóng vàng Việt Nam 2020

12/01/2021 23:00

Tối 12.1, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) đã giành Quả bóng vàng Việt Nam 2020 trong đêm gala trao giải do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Quyết giành ‘Quả bóng vàng Việt Nam 2020’ - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Quyết và danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2020 - Ảnh: N.K

Quả bóng vàng dành cho nam là cuộc đua giữa 5 cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng (cùng của Viettel), Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Quyết (cùng của Hà Nội). Và trước khi công bố người chiến thắng ở Gala trao giải, cuộc đua chỉ còn giữa ba cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Quyết.

Sự hồi hộp thể hiện rõ trên từng khuôn mặt của ba cầu thủ này. Ngay cả với Văn Quyết, người được giới chuyên môn nhận định sẽ giành chiến thắng ở giải năm nay. Kết quả, trung vệ Quế Ngọc Hải nhận quả bóng đồng với 124 điểm, trung vệ Bùi Tiến Dũng nhận quả bóng bạc với 162 điểm. Còn Văn Quyết giành Quả bóng vàng với số điểm cao tuyệt đối 526 điểm.

Đây là lần đầu tiên Văn Quyết giành Quả bóng vàng Việt Nam sau hai lần chỉ giành quả bóng bạc vào năm 2014 và 2015. Vì thế, tiền đạo 30 tuổi này không giấu được niềm hạnh phúc. Đặc biệt là khi có cả gia đình của mình bên cạnh để đón mừng giải thưởng.

Nguyễn Văn Quyết giành ‘Quả bóng vàng Việt Nam 2020’ - Ảnh 2.

Huỳnh Như (TP Hồ Chí Minh) - Quả bóng vàng nữ 2020 - Ảnh: N.K

Ở giải thưởng giành cho nữ, tiền đạo Huỳnh Như (TP Hồ Chí Minh) đã giành Quả bóng vàng Việt Nam 2020 với 497 điểm, bỏ xa quả bóng bạc Phạm Hải Yến (Hà Nội) chỉ giành 223 điểm. Quả bóng đồng là thủ môn Trần Thị Kim Thanh (TP Hồ Chí Minh) với 124 điểm.

Đây là lần thứ 3 Huỳnh Như giành Quả bóng vàng Việt Nam sau hai lần trước đó vào năm 2016 và 2019.

Nguyễn Văn Quyết giành ‘Quả bóng vàng Việt Nam 2020’ - Ảnh 3.

Giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2020 - Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam) - Ảnh: N.K

Ở giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2020, Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam) đã giành chiến thắng với 484 điểm. Hai quả bóng bạc lần lượt là thủ môn Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam, 268 điểm) và Phùng Trọng Luân (Sannatech Khánh Hòa, 126 điểm).

Nguyễn Văn Quyết giành ‘Quả bóng vàng Việt Nam 2020’ - Ảnh 4.

Giải thưởng Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất - Bruno Cunha (Viettel) - Ảnh: N.K

Trong khi đó, tiền đạo Bruno Cunha (Viettel) đã vượt qua Paulo Pedro (Sài Gòn) để giành giải thưởng Cầu thủ nước ngoài xuất sắc năm 2020.

Nguyễn Văn Quyết giành ‘Quả bóng vàng Việt Nam 2020’ - Ảnh 5.

Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội) - cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất - Ảnh: N.K

Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2020 thuộc về Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội) và Bùi Hoàng Việt Anh.

Nguyễn Văn Quyết giành ‘Quả bóng vàng Việt Nam 2020’ - Ảnh 6.

Giải cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất - Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội) - Ảnh: N.K

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyễn Văn Quyết giành Quả bóng vàng Việt Nam 2020