Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc dự kiến đón 5.000-6.000 khán giả

31/01/2022 20:12

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc dự kiến đón 5.000-6.000 khán giả, trong đó có 350 khán giả Trung Quốc được bố trí khu vực riêng với lối đi tách biệt.

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tập luyện trước trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc

Chiều 31.1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Y tế thành phố Hà Nội, Công an TP Hà Nội, quận Nam Từ Liêm đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc diễn ra ngày 1.2.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, vừa qua, đơn vị này phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội chuẩn bị công tác an ninh.

Trận đấu dự kiến đón khoảng 5.000 đến 6.000 khán giả, trong đó có 350 khán giả Trung Quốc được bố trí khu vực riêng với lối đi tách biệt.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục vệ sinh cảnh quang sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Công an TP Hà Nội báo cáo các phương án, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, đặc biệt với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhằm đảm bảo an ninh trước-trong và sau trận đấu.

Liên quan đến an toàn dịch bệnh cho trận đấu, đại diện lãnh đạo Sở Y tế TP Hà Nội cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triển khai xét nghiệm COVID-19 cho các bộ phận liên quan; phân công y tế quận Nam Từ Liêm bố trí các kíp trực ở sân để phối hợp triển khai các công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cá nhân làm nhiệm vụ tại trận đấu cũng như khán giả tới sân cổ vũ cho đội tuyển.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cảm ơn các bộ, ban, ngành, đơn vị đã phối hợp triển khai tổ chức các trận đấu, đặc biệt trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết.

Đây thực sự là trận đấu đặc biệt vì vậy tất cả cần tiếp tục tập trung để tổ chức thành công.

Hiện sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang trong quá trình sửa chữa phục vụ SEA Games 31, vì vậy Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các bộ phận cố gắng tập trung triển khai các hạng mục một cách kỹ lưỡng.

Ngoài ra, các lực lượng làm nhiệm vụ cần chú ý thái độ đón khách để thể hiện những nét đẹp của thể thao...

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai (1.2) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tập luyện trước trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc

Các cầu thủ tập luyện theo bài tập của huấn luyện viên Park Hang-seo

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng ban huấn tập trung các cầu thủ trước giờ tập

Các cầu thủ tập luyện theo bài tập của huấn luyện viên Park Hang-seo

Các cầu thủ tập luyện theo bài tập của huấn luyện viên Park Hang-seo

Các cầu thủ tập luyện theo bài tập của huấn luyện viên Park Hang-seo

Huấn luyện viên Park Hang-seo

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng ban huấn luyện trên sân tập

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc dự kiến đón 5.000-6.000 khán giả