Văn Quyết trở thành Vận động viên xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020

23/01/2021 16:01

Tiền đạo Văn Quyết vừa giành giải thưởng Vận động viên xuất sắc nhất toàn quốc năm 2020 do Tổng cục Thể dục Thể thao cùng Tạp chí Thể thao Việt Nam tổ chức bầu chọn.

Văn Quyết giành Quả bóng vàng Việt Nam 2020

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa công bố kết quả bầu chọn giải thưởng vận động viên, huấn luyện viên thể thao xuất sắc nhất toàn quốc năm 2020. 

Tiền đạo Văn Quyết đã vượt qua hàng loạt vận động viên ấn tượng khác như Ánh Viên (bơi lội), Thạch Kim Tuấn (cử tạ) và Nguyễn Văn Đương (boxing) để giành giải Vận động viên xuất sắc nhất toàn quốc năm 2020 với 534 phiếu bầu. 

Võ sĩ Nguyễn Văn Đương xếp thứ hai với 517 điểm dù giành nhiều thành tích ấn tượng ở cấp độ quốc tế trong năm qua với suất dự Olympic Tokyo sắp tới. Tiếp theo sau lần lượt là hai vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh (418 điểm) và Lê Tú Chinh (411 điểm) với thành tích xuất sắc, phá vỡ nhiều kỷ lục chạy tại Giải điền kinh quốc gia. 

Chiến thắng của Văn Quyết gây nhiều bất ngờ dù đã thi đấu thành công trong năm 2020 với chức vô địch cúp Quốc gia, giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam và Cầu thủ xuất sắc nhất V-League. Tiền đạo này trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu cao quý của thể theo Việt Nam. 

Năm 2018, tiền vệ Quang Hải thi đấu thăng hoa, giành chức vô địch V-League, cúp Quốc gia, AFF Cup và Quả bóng Vàng nhưng cũng không giành giải thưởng cao quý nhất cho vận động viên thể thao do Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bầu chọn. 


Văn Quyết là cầu thủ đầu tiên giành giải Vận động viên xuất sắc nhất toàn quốc 

Trong khi đó, “thuyền trưởng” Trương Việt Hoàng trở thành Huấn luyện viên thể thao xuất sắc toàn quốc năm 2020 nhờ thành tích giúp Viettel vô địch V-League 2020. Ông vượt qua người đồng nghiệp Đoàn Thị Kim Chi vừa cùng đội TP Hồ Chí Minh giải Vô địch Quốc gia nữ lần thứ 9 (nhiều nhất lịch sử). 

Ở giải thưởng này, huấn luyện viên Cáp Mạnh Tân (bắn cung), Huỳnh Hữu Trí (cử tạ) và Nguyễn Văn Hoàng (điền kinh) lần lượt xếp sau trong tốp 5 huấn luyện viên có lượng phiếu bầu cao nhất. 

Như vậy, hai giải thưởng cao quý nhất đều thuộc về môn bóng đá trong năm 2020 nhiều thay đổi vì COVID-19. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử thể thao Việt Nam bởi danh hiệu xuất sắc toàn quốc thường thuộc về các bộ môn mang nhiều tính cá nhân thay vì tập thể như bóng đá, bóng chuyền. 

Cùng ở giải thưởng này, Cao Ngọc Hùng (điền kinh) trở thành Vận động viên khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2020. Còn lại, ông Đặng Văn Phúc giành giải thưởng tương tự dành cho huấn luyện viên.


Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Văn Quyết trở thành Vận động viên xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020