Bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2019: Bắn cung và đua thuyền rowing chiếm ưu thế

25/12/2019 17:01

Hầu hết những huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2019 đều là những gương mặt quen thuộc của thể thao Hải Dương.

Các đại biểu bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc năm 2019 bằng phiếu kín

Chiều 25.12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức bầu chọn huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiêu biểu năm 2019 với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và phóng viên nhiều cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Ban tổ chức đã giới thiệu 13 VĐV, 3 VĐV khuyết tật, 7 HLV đạt nhiều thành tích cao trong năm 2019 để các đại biểu bầu theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, hầu hết những HLV, VĐV tiêu biểu năm 2019 đều là những gương mặt quen thuộc của thể thao Hải Dương. Đó là 5 HLV gồm Nguyễn Xuân Thành (bắn cung), Phạm Đăng Khoa (lặn), Trần Thị Kim Oanh (đua thuyền rowing), Nguyễn Văn Thuần (bóng bàn), Lê Thị Vân (đua thuyền canoeing).

10 VĐV tiêu biểu là Đoàn Bá Tuấn Anh (bóng bàn), Phạm Thị Thu (lặn), Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lê Phương Thảo (bắn cung), Trần Đình Thắng (cử tạ), Nguyễn Văn Quân (bắn súng), Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Đức (đua thuyền rowing), Trần Quốc Cường (bắn súng).

2 VĐV khuyết tật được bầu chọn là Vũ Văn Soan (bóng bàn) và Phạm Anh Tú (bơi).

Hoạt động này được duy trì tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những HLV, VĐV có thành tích xuất sắc, mang lại vinh quang cho thể thao cả nước nói chung, Hải Dương nói riêng.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2019: Bắn cung và đua thuyền rowing chiếm ưu thế