Đội tuyển bóng chuyền nữ Hải Dương rút khỏi vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc

27/11/2021 18:00

Một số thành viên ban huấn luyện và vận động viên liên quan đến ca F0 tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh khiến đội phải rút khỏi.


Vì lý do dịch bệnh, nữ Hải Dương (áo đỏ) không thể dự giải năm nay

Trước khi giải đấu diễn ra vài ngày, Ban Tổ chức Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2021 đã đồng ý để đội tuyển bóng chuyền nữ Hải Dương rút khỏi giải. Điều này xuất phát từ nguyên nhân bất khả kháng là một số thành viên Ban huấn luyện và vận động viên là F1, F2 do liên quan đến ca mắc Covid-19 tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. 

Huấn luyện viên Phạm Đức Dũng cho biết, nếu tham dự giải tại Vĩnh Phúc (từ ngày 25.11 - 4.12), đội sẽ không đủ thời gian tự cách ly theo quy định của Ban Tổ chức. Mặt khác, do nhiều yếu tố, đội tuyển chưa đặt chỉ tiêu thăng hạng vào năm nay. Hiện nay, hầu hết vận động viên đã luyện tập trở lại, các thành viên đều khỏe mạnh sau nhiều lần test và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Một số thành viên đang tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trước đội tuyển nữ Hải Dương, cũng vì lý do tương tự, các đội nam Công an TP Hồ Chí Minh, nam Trà Vinh, nữ Binh chủng Thông tin đã xin rút khỏi giải. Hiện giải đấu chỉ còn 6 đội nam, 4 đội nữ. Ở giải nữ, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, 2 đội thắng sẽ chơi trận chung kết để giành quyền thăng hạng lên giải vô địch quốc gia vào năm sau.

Khoảng 10 năm trở lại đây bóng chuyền nữ Hải Dương luôn trong top cuối đội mạnh và đầu hạng A1. Năm 2020, đội thua Hải Tiến Thanh Hóa và rớt xuống hạng A1. Đội tuyển nữ  bóng chuyền A1 Hải Dương hiện có 10 vận động viên.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển bóng chuyền nữ Hải Dương rút khỏi vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc