Nguyễn Hoàng Phi Vũ chuẩn bị lên đường tham dự Olympic Tokyo

15/07/2021 13:20

Nguyễn Hoàng Phi Vũ là 1 trong 2 cung thủ Việt Nam tranh tài tại Olympic Tokyo 2020.


Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ (giữa) trước ngày cung thủ này lên đường tham dự Olympic Tokyo 2020

Chiều 14.7, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương thăm, động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ trước ngày cung thủ này lên đường tham dự Olympic Tokyo 2020.

Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương chuyển lời của lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như người hâm mộ Hải Dương tới Phi Vũ, mong muốn anh thi đấu thành công, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà cũng như thể thao Hải Dương.

Nguyễn Hoàng Phi Vũ cho biết Olympic Tokyo 2020 đã bị hoãn lại 1 năm do dịch Covid-19 nhưng không ảnh hưởng đến phong độ của 2 cung thủ trong đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm tích lũy được qua các giải đấu trong nước và quốc tế, anh sẽ cố gắng giành được thành tích tốt nhất tại kỳ Olympic lần này.

Nguyễn Hoàng Phi Vũ sinh năm 1999 tại TP Hải Dương. Anh là 1 trong 2 cung thủ Việt Nam tranh tài tại Olympic Tokyo 2020. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đội bắn cung tham dự đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh này. Còn trong lịch sử thể thao Hải Dương, Nguyễn Hoàng Phi Vũ là vận động viên thứ tư bước đến một kỳ Olympic, sau xạ thủ Nguyễn Đức Uýnh (Olympic Moskva 1980 tại Nga), lực sĩ Nguyễn Thị Thiết (Olympic Bắc Kinh 2008 tại Trung Quốc) và xạ thủ Trần Quốc Cường (Olympic Rio 2016 tại Brazil).

Nguyễn Hoàng Phi Vũ trưởng thành từ lò đào tạo của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương. Năm 2019, anh được triệu tập vào đội tuyển bắn cung quốc gia. Một năm sau đó, tại Giải bắn cung vô địch châu Á 2020 ở Thái Lan, anh vượt qua hàng loạt cung thủ tầm cỡ châu lục để giành huy chương vàng đơn nam cung 1 dây và giành vé chính thức đến Olympic Tokyo 2020. Tại SEA Games 30, anh giành huy chương vàng đôi nam nữ cũng ở nội dung cung 1 dây.

Dự kiến sau khi hoàn thành các thủ tục xét nghiệm Covid-19, ngày 18.7, đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ lên đường sang Tokyo.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyễn Hoàng Phi Vũ chuẩn bị lên đường tham dự Olympic Tokyo