Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người khó khăn

25/01/2022 20:42

Sáng 25.1, đại tá Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến thăm, chúc Tết Huyện uỷ, UBND huyện Bình Giang, Ban Chỉ huy quân sự huyện và một số gia đình chính sách tiêu biểu trong huyện.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng quà gia đình chính sách xã Thanh Giang (Thanh Miện)

Từ ngày 24-26.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức 3 đoàn đi thăm, tặng trên 40 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đến sáng 25.1, huyện Bình Giang đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho 51 gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do dịch Covid-19 và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, huyện cũng trao 2.133 suất quà mừng thọ người cao tuổi với tổng trị giá 801,2 triệu đồng.

Theo tổng hợp từ Liên đoàn Lao độnghuyện Thanh Miện, đến ngày 25.1 đã có 175 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện được nhận quà Tết của công đoàn các cấp. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 10 suất, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 54 suất quà, còn lại 111 suất quà của Liên đoàn Lao động huyện.


Lãnh đạo huyện Thanh Miện tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn

* Nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong tỉnh tặng quà Tết cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo... trong trường. Trường Mầm non Cộng Hoà (Nam Sách) tặng 12 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng), Trường Tiểu học Hiệp Hoà (Kinh Môn) tặng 7 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng), Trường THCS Yết Kiêu (Gia Lộc) tặng 22 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng), Trường THPT Thanh Miện tặng 15 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng)...

* Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tặng 14 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; trao 14 suất quà cho con của công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bị dị tật bẩm sinh; thăm hỏi thân nhân của 2 lao động không may qua đời; trợ cấp khó khăn đột xuất cho một công nhân bị tai nạn giao thông. Các phần quà có tổng trị giá hơn 55 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn công ty trích kinh phí hỗ trợ tặng quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 9 triệu đồng; tổ chức đoàn tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng do công ty phụng dưỡng, tặng quà công nhân là thương binh, thân nhân liệt sĩ với tổng trị giá gần 10 triệu đồng.

* Ngày 25.1, chùa Sùng Nghiêm, phường Phả Lại (Chí Linh) cùng nhiều phật tử trao tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phả Lại. Trước đó, ngày 22.1, chư tăng cùng nhiều phật tử cũng đã tổ chức tặng 110 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phong Chí Linh. Nguồn kinh phí huy động từ ngân sách của nhà chùa và kêu gọi xã hội hóa.

PV-CTV

(0) Bình luận
Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người khó khăn