Một gia đình ở Gia Lộc ủng hộ các tỉnh miền Nam chống dịch 135 triệu đồng

06/09/2021 13:23

Ngay sau khi tiếp nhận số tiền ủng hộ từ gia đình ông Sửa và xã Nhật Tân, Ủy ban MTTQ huyện đã chuyển vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Gia đình ông bà Phạm Quốc Sửa, ở xã Nhật Tân trao tặng 135 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Sáng 6.9, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc đã tiếp nhận 135 triệu đồng ủng hộ các tỉnh miền Nam phòng chống dịch Covid-19 của gia đình ông Phạm Quốc Sửa (70 tuổi, ở thôn Thị Đức, xã Nhật Tân).

Qua các đợt vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 đến nay, gia đình ông Sửa đã ủng hộ tổng số 235 triệu đồng. Trong đó, ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid -19 huyện 50 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung phòng chống dịch 50 triệu đồng và ủng hộ đồng bào miền Nam 135 triệu đồng.

Cũng trong sáng 6.9, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc tiếp nhận 15 triệu đồng do cán bộ, nhân dân xã Nhật Tân ủng hộ các tỉnh miền Nam phòng chống dịch.

Ngay sau khi tiếp nhận số tiền ủng hộ từ gia đình ông Sửa và xã Nhật Tân, Ủy ban MTTQ huyện đã chuyển vào  hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Câu lạc bộ Thiện Tâm Gia Lộc trao số tiền 27 triệu đồng cho chị Thúy, ở thôn Quang Bị, xã Phạm Trấn

* Trước đó, chiều 5.9, Câu lạc bộ Thiện Tâm Gia Lộc trao trên 27 triệu đồng cho gia đình chị Đỗ Thị Thúy (39 tuổi, ở thôn Quang Bị, xã Phạm Trấn). Chị Thúy có hoàn cảnh rất khó khăn, mắc bệnh lao phổi, thiếu máu, suy nhược cơ thể.

Cùng ngày, Câu lạc bộ Thiện Tâm Gia Lộc đã trao gần 3 triệu đồng cho ông Phạm Quang Sửu (sinh năm 1949, ở tại thôn Tiên Lý, xã Yết Kiêu), cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu chống Mỹ. Ông Sửu có 2 người con và cháu bị di chứng chất độc màu da cam/dioxin.

QUANG TIỆP

(0) Bình luận
Một gia đình ở Gia Lộc ủng hộ các tỉnh miền Nam chống dịch 135 triệu đồng