Đức thất bại tại World Cup 2022 vì ''mâu thuẫn nội bộ''

08/12/2022 10:30

Huấn luyện viên Hansi Flick bị cho là thiên vị nhóm cầu thủ Bayern, khiến đội hình tuyển Đức dự World Cup 2022 chia thành hai phe.

Theo Bild (Đức), các vấn đề nảy sinh từ trước trận thua ngược Nhật Bản 1-2 ở lượt ra quân. Sau khi FIFA thông báo sẽ xử phạt các đội tuyển nếu sử dụng băng đội trưởng OneLove, các thành viên của Đức đã họp bàn vào buổi tối trước trận ra quân.

Tại đây, Manuel Neuer và Leon Goretzka - hai cầu thủ của Bayern - đề xuất toàn đội cùng thực hiện một cử chỉ để phản đối FIFA. Nhiều cầu thủ Đức không muốn tham gia vào bất kỳ tuyên bố chính trị nào, nhưng sau khi Joshua Kimmich - một cầu thủ Bayern khác - hưởng ứng, toàn đội đã thống nhất đưa tay lên bịt miệng khi chụp ảnh lưu niệm trước giờ bóng lăn trên sân Khalifa ngày 23.11.

Nhiều tuyển thủ Đức khác miễn cưỡng tham gia màn bịt miệng tập thể trên sân Khalifa ngày 23/11 do các cầu thủ Bayern khởi xướng để phản đối FIFA cấm dùng băng đội trưởng OneLove. Ảnh: Rueters

Nhiều tuyển thủ Đức miễn cưỡng tham gia màn bịt miệng tập thể trên sân Khalifa ngày 23.11 do nhóm thành viên Bayern khởi xướng để phản đối FIFA cấm dùng băng đội trưởng "OneLove". Ảnh: Rueters

Trong trận, nhiều cầu thủ thắc mắc việc huấn luyện viên (HLV) Flick tung Leon Goretzka vào thay Ilkay Gundogan - người thi đấu tốt và đá penalty mở tỷ số ở hiệp một - từ phút 67. Quyết định này khiến Đức mất kiểm soát khu trung tuyến, rồi thất bại vì hai bàn thua trong tám phút cuối. Gundogan cùng những cầu thủ không khoác áo Bayern cho rằng Flick thay đổi người như vậy chỉ để làm hài lòng trò cưng Goretzka.

Bild cũng nhấn mạnh việc "Marc-Andre ter Stegen và Kai Havertz thất vọng khi bị bỏ quên trên ghế dự bị". Trong đó, Ter Stegen tức giận vì màn trình diễn chói sáng tại Barca không thể thuyết phục Flick - người tiếp tục trao suất bắt chính cho thủ môn 36 tuổi của Bayern, Manuel Neuer.

Nhiều cầu thủ dự bị của Đức thất vọng vì không được trọng dụng tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Nhiều cầu thủ dự bị của Đức thất vọng vì không được trọng dụng tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Nhiều cầu thủ Đức cũng không hài lòng khi Niklas Sule vẫn giữ vị trí đá chính ở trận gặp Tây Ban Nha. Trước đó, chính Sule mắc lỗi vị trí, tạo điều kiện để tiền đạo Takuma Asano phá bẫy việt vị rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Nhật Bản. Thay vào đó, hậu vệ Nico Schlotterbeck của Dortmund trở thành "vật tế thần", khi bị đày lên ghế dự bị ở lượt thứ hai.

Trung vệ Matthias Ginter, với kinh nghiệm 47 lần khoác áo đội tuyển và là thành viên vô địch ở World Cup 2014, gần như bị lãng quên tại Qatar 2022. Anh chỉ ra sân ít phút cuối trận Costa Rica khi mọi thứ đã an bài.

Việc nội bộ Đức mâu thuẫn càng khiến chiếc ghế của Flick lung lay dữ dội, bên cạnh vấn đề chuyên môn tại World Cup 2022. Nhưng theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Flick, sau cuộc họp xử lý khủng hoảng tại trụ sở ở Frankfurt sáng 7.12. Nhiệm vụ của HLV 57 tuổi là giúp Đức vô địch Euro 2024 được tổ chức trên sân nhà.

Flick (áo trắng) chỉ đạo tuyển Đức trước một buổi tập tại Doha trong thời gian dự World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Flick (áo trắng) chỉ đạo tuyển Đức trước một buổi tập tại Doha trong thời gian dự World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Flick từng là trợ lý của Joachim Low trong ban huấn luyện tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Ông gây tiếng vang trong hai mùa dẫn dắt Bayern, trong đó có cú ăn sáu danh hiệu ở mùa 2019-2020, gồm Bundesliga, Cup Quốc gia Đức, Champions League, Siêu Cup Đức, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup.

Sau khi Low rời đi trong hè 2021, Flick được bổ nhiệm thay thế, và cùng tuyển Đức dễ dàng vượt qua vòng loại để giành vé đầu tiên ở khu vực châu Âu dự World Cup 2022. Tuy nhiên, trên đất Qatar, họ chỉ đứng thứ ba trong bảng E và bị loại.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đức thất bại tại World Cup 2022 vì ''mâu thuẫn nội bộ''