10 mùa xuân ấm

12/02/2021 13:01

Chương trình “Xuân ấm tình người” được tổ chức đều đặn vào mỗi dịp xuân về đã giúp người nghèo trong tỉnh vơi bớt khó khăn, đón một cái Tết đầm ấm hơn.


Các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen và biểu trưng cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia chương trình  “Xuân ấm tình người” 10 năm qua

Ngày càng lan tỏa

Chương trình "Xuân ấm tình người" do Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hải Dương và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mỗi độ Tết đến, xuân về. Mục tiêu của chương trình là vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tặng quà hộ nghèo. Tính cả "Xuân ấm tình người" năm 2021 vừa diễn ra thì đây là năm thứ 10 liên tiếp chương trình được tổ chức.

Năm 2012, chương trình "Xuân ấm tình người" lần đầu được tổ chức. Ông Lê Văn Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết khi đó quy mô vận động ủng hộ còn hẹp. Vietcombank chi nhánh Hải Dương vận động các khách hàng truyền thống của mình. MTTQ 2 cấp tỉnh và huyện trích Quỹ "Vì người nghèo" ủng hộ. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình nhằm tạo sự lan tỏa. Thế nhưng ngay trong lần đầu tổ chức, chương trình đã nhận được 1.280 suất quà Tết trị giá 384 triệu đồng của các tập thể, cá nhân ủng hộ. Ngay sau chương trình, những phần quà nhanh chóng được chuyển tới tận tay các hộ nghèo. Nhiều người nghèo đã xúc động khi cầm trên tay món quà chứa đựng tình cảm, sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng.

"Xuân ấm tình người" thành công ngay trong lần đầu tổ chức đã tiếp thêm động lực cho các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện. Cùng với gửi thư ngỏ, lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ còn trực tiếp liên hệ với những doanh nghiệp lớn, người con quê hương Hải Dương thành đạt trên mọi miền Tổ quốc để vận động ủng hộ. Các cơ quan tuyên truyền cũng tích cực tham gia. Qua mỗi lần tổ chức, chương trình lại thêm lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hưởng ứng. Số lượng các suất quà Tết dành tặng người nghèo tăng dần theo từng năm. Năm 2015, chương trình vận động được 19.938 suất quà trị giá gần 6,3 tỷ đồng. Năm 2021, vận động được gần 39 tỷ đồng để tặng quà cho hộ nghèo dịp Tết. 

Chương trình “Xuân ấm tình người” không chỉ dừng lại ở việc vận động tặng quà Tết cho người nghèo. Những năm gần đây, thông qua chương trình, nhiều tập thể, doanh nghiệp còn hỗ trợ người nghèo xây nhà ở, tặng xe đạp cho học sinh nghèo, giúp một số địa phương khó khăn xây dựng trường học. Từ năm 2018 đến nay, Vietcombank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương... đã ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho các Trường: Tiểu học Tân Trường A (Cẩm Giàng), THCS Bình Minh (TP Hải Dương), Mầm non Cẩm Chế (Thanh Hà) và Mầm non Hoàng Diệu (Gia Lộc). Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương hỗ trợ xây 18 nhà "đại đoàn kết" (mỗi nhà 50 triệu đồng) cho hộ nghèo trong tỉnh...

Tết này, gia đình ông Vũ Văn Miên ở khu dân cư Huyền Tụng, phường Hiến Thành (Kinh Môn) sẽ được sống trong căn nhà mới xây do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương ủng hộ. Suốt từ năm 1978 đến nay, gia đình ông Miên phải sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Cả 2 vợ chồng ông đều bị bệnh, sức khỏe yếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhiều lần vợ chồng ông muốn sửa chữa ngôi nhà nhưng không biết lấy đâu ra tiền. "Tết này với gia đình tôi chắc chắn sẽ vui hơn hẳn những cái Tết đã qua", ông Miên xúc động nói.

Nhân rộng về cơ sở

Không chỉ thành công ở quy mô cấp tỉnh, chương trình "Xuân ấm tình người" cũng thu được những kết quả tích cực khi tổ chức tại cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng, Kim Thành, Thanh Miện, Bình Giang đã áp dụng cách thức tổ chức của chương trình "Xuân ấm tình người" tại địa phương. Một số phường ở TP Hải Dương như Thanh Bình, Nguyễn Trãi cũng tổ chức chương trình tương tự. Tuy tên gọi chương trình ở mỗi địa phương có khác nhau nhưng tựu trung đều hướng tới mục tiêu vận động cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ người nghèo.

Nguồn lực thu được từ các "phiên bản" của chương trình "Xuân ấm tình người" tại cấp huyện và cơ sở cũng rất lớn. Năm 2019, huyện Thanh Miện lần đầu tổ chức chương trình này nhưng đã huy động được gần 6 tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo và các gia đình chính sách, người có công. Bà Vũ Minh Nguyệt, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Miện cho biết đây là số tiền nhiều nhất mà huyện vận động được từ trước tới nay để giúp đỡ hộ nghèo, người có công. "Chương trình đã làm thay đổi nhận thức, tư duy của cả cộng đồng trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và công tác giảm nghèo. Từ các cơ quan, đơn vị đến người dân, doanh nghiệp đều hiểu được trách nhiệm của mình và tham gia một cách tự nguyện, ủng hộ bằng khả năng cao nhất có thể", bà Nguyệt nói.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Hải Dương vẫn còn nhiều. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết những năm tới sẽ khuyến khích các cơ sở nhân rộng tổ chức chương trình "Xuân ấm tình người" nhằm huy động sự chung tay tham gia của toàn xã hội thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
10 mùa xuân ấm