102 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" ở Cẩm Giàng

18/05/2022 21:08

Chiều 18.5, Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025".

Buổi tọa đàm "Dân vận khéo" của Huyện ủy Cẩm Giàng thu hút 15 tham luận

Hơn 100 đại biểu đại diện các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, thôn, khu dân cư, đơn vị trên địa bàn huyện tham dự.

Tại buổi tọa đàm có 15 tham luận của các đại biểu về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể... trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo".

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huyện Cẩm Giàng đã xây dựng và công nhận 102 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Điển hình như các mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các chương trình, dự án; chăn nuôi gia cầm, thủy sản an toàn Phượng Hoàng (xã Cẩm Hoàng), chuyên canh cây cà rốt xuất khẩu ở xã Đức Chính... Nhiều tổ liên gia tự quản, hoà giải, đoàn kết hỗ trợ nhau trong cộng đồng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, xóa bỏ tập tục lạc hậu, giải quyết được nhiều việc khó ở địa phương, đơn vị.

TL

(0) Bình luận
102 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" ở Cẩm Giàng