Bài tập "Vượt qua nỗi sợ nCoV" xác lập kỷ lục

30/03/2022 07:05

Bài tập 7 động tác cơ bản “Vượt qua nỗi sợ nCoV” trong cuộc thi cùng tên chính thức được xác lập kỷ lục Việt Nam về “Bài tập thu hút số lượng người tham gia, thực hiện video clip nhiều nhất”.

Thông tin được đưa ra tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” tổ chức tại Hà Nội, tối 29.3.

Bài tập 7 động tác cơ bản “Vượt qua nỗi sợ nCoV”  trong cuộc thi cùng tên chính thức được xác lập kỷ lục Việt Nam về “Bài tập thu hút số lượng người tham gia, thực hiện video clip nhiều nhất”. Thông tin được đưa ra tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” tổ chức tại Hà Nội, tối 29/3.

Cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV”do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Nam tổ chức, chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam thực hiện với sự đồng hành của các đơn vị.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức video clip ghi lại hình ảnh người dự thi luyện tập 7 động tác cơ bản của bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” trên nền nhạc ca khúc “Việt Nam ơi - Đánh bay Covid”. Cuộc thi được tổ chức nhằm thích ứng kịp thời trong điều kiện dịch bệnh với mục đích hướng dẫn tập luyện tại nhà, tăng cường nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên tạo thói quen, tích cực rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe của mỗi cá nhân và cộng đồng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19.

Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều học sinh, sinh viên trên cả nước với hơn 5.300 bài dự thi đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, thông qua vòng bình chọn online của cuộc thi, đã có trên 164.000 người dùng tham gia bình chọn, tổng lượt truy cập website đạt trên 400.000 lượt.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương chia sẻ, cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” đã trở thành một trong những hoạt động thiết thực góp phần triển khai thông điệp 3T (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng) của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong học sinh, sinh viên Việt Nam trước đại dịch COVID-19. Bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” đã thực sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và tại nhiều địa phương, đơn vị. Bài tập không chỉ đơn thuần là phần thi mà đã dần trở thành một trong những nội dung rèn luyện thường xuyên của một bộ phận học sinh, sinh viên, thanh niên; thể hiện sự thu hút mạnh mẽ của cuộc thi.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tăng cường tổ chức các hoạt động, cuộc thi về thể dục thể thao, góp phần nâng cao thể lực toàn diện cho đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, phát huy các video clip dự thi lần này để hướng dẫn và vận động đoàn viên, thanh niên duy trì tập luyện bài tập nâng cao sức khỏe, sẵn sàng cho nhiệm vụ học tập, công tác trong điều kiện bình thường mới.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao giải nhất vòng Chung khảo của cuộc thi cho Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang; giải nhì được trao cho Đoàn Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Tấn Phát, tỉnh Bến Tre; giải ba thuộc về Chi đoàn 12C5 – Trường THPT Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ban Tổ chức cũng trao các giải bình chọn cấp tỉnh, giải bình chọn toàn quốc và các giải tập thể khác.

Theo Báo Tin tức

(0) Bình luận
Bài tập "Vượt qua nỗi sợ nCoV" xác lập kỷ lục