Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu

19/01/2022 17:22

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn gia đình người có công, người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà ông Trần Xuân Sình (sinh năm 1947, bệnh binh, nhiễm chất độc hoá học, ở thôn Quán Đào, xã Tân Tiến, Gia Lộc)

Chiều 19.1, các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết, tặng quà một số gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đến thăm, tặng quà các gia đình ở huyện Gia Lộc gồm: ông Trần Xuân Sình (sinh năm 1947, bệnh binh 41%, nhiễm chất độc hoá học, ở thôn Quán Đào), bà Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1935, mẹ liệt sĩ, ở thôn Tam Lương, cùng xã Tân Tiến) và cụ Chu Thị Nhạn (100 tuổi, ở thôn An Tân, xã Gia Tân). Một thương binh đang phải cách ly y tế được chuyển quà Tết của tỉnh qua địa phương.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu tặng quà, thăm hỏi bà Vũ Thị Thoan (mẹ liệt sĩ, ở thôn Tào Khê, xã Chi Lăng Bắc, Thanh Miện)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thăm và tặng quà 4 gia đình chính sách và người cao tuổi ở huyện Thanh Miện gồm: ông Vũ Đăng Ngư (sinh năm 1945, bệnh binh 61%, ở thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng), bà Nguyễn Thị Hiên (sinh năm 1946, nhiễm chất độc hóa học, ở thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang), bà Vũ Thị Thoan (sinh năm 1925, mẹ liệt sĩ, ở thôn Tào Khê, xã Chi Lăng Bắc) và bà Tống Thị Hợi (sinh năm 1934, ở thôn Văn Khê, xã Cao Thắng).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng thăm, tặng quà 4 gia đình chính sách và người cao tuổi ở huyện Kim Thành gồm: bà Ngô Thị Nhụ (sinh năm 1944, vợ liệt sĩ, ở thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc), ông Đồng Văn Phúng (sinh năm 1938, bệnh binh 61%, ở thôn Phù Tải 2, xã Kim Đính), ông Trần Thế Xương (sinh năm 1940, nhiễm chất độc hóa học, ở thôn Quang Khải) và bà Trần Thị Hiển (sinh năm 1932, ở thôn Lễ Độ, cùng xã Kim Anh).


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà bà Ngô Thị Nhụ (sinh năm 1944, vợ liệt sĩ) ở thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc (Kim Thành)

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp của gia đình người có công với cách mạng và người cao tuổi trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Hải Dương thời gian qua. Các đồng chí mong muốn gia đình người có công, người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, huyện Gia Lộc phối hợp khẩn trương cải tạo, sửa chữa nhà ở cho mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Bình và hoàn thành trước ngày 27.7.2022.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo, bảo đảm cuộc sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất với cấp trên giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ cho các gia đình chính sách, người cao tuổi...

Nhân dịp đón Tết Nhâm Dần 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc các gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón Tết vui xuân đầm ấm, an lành.

PV

(0) Bình luận
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu