Các F1 liên quan đến ca bệnh Covid-19 ở Gia Lộc đều âm tính lần 1

07/05/2021 15:25

Tính đến sáng 7.5, 7 F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 và 33 người về từ vùng dịch ở Gia Lộc đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.


Trụ sở UBND xã Gia Hòa cũ được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Gia Lộc, 7 F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 và 33 người về từ vùng dịch đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. 

7 F1 của 3 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là vợ chồng ông T.K.H và bà H.T.B ở thị trấn Gia Lộc và bà P.T.L ở xã Thống Nhất. Lực lượng chức năng huyện Gia Lộc đã truy vết được 141 F2, trong đó có 97 người đang trong thời hạn cách ly tại nhà.

Ngoài ra, toàn huyện có 35 người về từ vùng dịch (coi như F1). Trong đó, 33 người đang được cách ly tập trung, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 2 người là chuyên gia Hàn Quốc đang chờ kết quả.

Cũng trong sáng 7.5, sau khi có thông tin từ Bệnh viện K Hà Nội, lực lượng chức năng đã truy vết, đưa đi cách ly tập trung 6 trường hợp liên quan. 
Để phòng chống dịch, huyện đã đưa vào sử dụng khu cách ly tập trung là trụ sở UBND xã Gia Hòa cũ (nay là xã Yết Kiêu), có gần 100 giường. 

PV

(0) Bình luận
Các F1 liên quan đến ca bệnh Covid-19 ở Gia Lộc đều âm tính lần 1