Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở Thanh Miện chăm lo cho người cao tuổi

17/09/2021 09:01

Huyện Thanh Miện thành lập được nhiều Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau nhất tỉnh. Hoạt động của các câu lạc bộ đang góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi, nhất là người nghèo, cô đơn, đau yếu.


Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau khu dân cư Phù Nội (thị trấn Thanh Miện) thường xuyên thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Rách hoàn cảnh khó khăn, con trai bị bại liệt

Gắn kết

Hoạt động từ tháng 4.2019, Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau khu dân cư Phù Nội (thị trấn Thanh Miện) hiện có 65 thành viên. Hằng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt một lần, các thành viên được tuyên truyền nhiều vấn đề bổ ích, thiết thực như các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi; các bệnh thường gặp ở người cao tuổi... Không chỉ sinh hoạt toàn thể thành viên, CLB còn tổ chức hoạt động theo xóm, các đội văn nghệ, thể dục thể thao. Trong đó, nổi bật là các đội bóng chuyền hơi nam, nữ, khiêu vũ, văn nghệ, dưỡng sinh (mỗi đội có từ 10-20 thành viên) hoạt động đều đặn, gắn bó.

Các thành viên của CLB còn đóng góp quỹ để giúp đỡ hội viên nghèo. Quỹ hiện có 67 triệu đồng, cho 12 thành viên khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình. Vốn vay đều được phát huy hiệu quả, hỗ trợ thành viên mua cây con giống, phân bón... Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, CLB linh hoạt tổ chức một số hoạt động như phân công người trông nom, chăm sóc 5 thành viên cao tuổi, neo đơn, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho thành viên... 

Bà Nguyễn Thị Rách, 76 tuổi, đã 41 năm nuôi con trai bị bại liệt do ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin xúc động cho biết: "CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khu dân cư Phù Nội thường xuyên thăm hỏi là nguồn động viên giúp tôi cố gắng vượt qua khó khăn".     

Mới thành lập từ tháng 6.2020, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn An Nghiệp (xã Tứ Cường) hiện đã thu hút hơn 70 thành viên tham gia và có số quỹ hơn 90 triệu đồng. "Khi vào vụ bận rộn, lúc giãn cách phòng chống dịch, chúng tôi thường hỗ trợ cấy, gặt cho 5 thành viên neo đơn, đau yếu", bà An Thị Liền, Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Năm 2019, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn An Sơn (xã Hồng Quang) được chọn đi giao lưu với 11 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đại diện 11 nước khu vực châu Á-ASEAN tại Hà Nội. Điểm nổi bật của CLB là 52 thành viên chia thành từng nhóm đến tận nhà chăm sóc, hỗ trợ thường xuyên các thành viên già yếu, cô đơn, khó khăn do bệnh tật. Nhiều thành viên khá giả tham gia CLB để chung tay giúp những người khó khăn hơn...

Phát triển sâu rộng

Năm 2013, huyện Thanh Miện có 3 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên được thành lập ở các thôn Đông (xã Thanh Tùng), La Ngoại (xã Ngũ Hùng) và An Sơn (xã Hồng Quang). Đến tháng 9 này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện dự kiến ra mắt thêm CLB thứ 11 ở thôn Vĩnh Mộ (xã Lê Hồng). 

Các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khi thành lập đều được tài trợ vốn quỹ ban đầu từ tổ chức quốc tế HAI, vốn chương trình dự án của tỉnh và một số tổ chức xã hội ủng hộ. Quỹ mỗi CLB hiện duy trì từ 50-90 triệu đồng, chủ yếu cho thành viên khó khăn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Các CLB đều quan tâm thành lập, triển khai hoạt động của các tổ, nhóm theo địa bàn, nhất là tổ tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, tổ tăng thu nhập... Các đội tình nguyện viên chăm sóc tại nhà đều có 5-10 thành viên, chăm sóc trực tiếp ít nhất 5thành viên đau yếu, khó khăn, mỗi tuần 1-2 lần đến giúp các gia đình việc nhà, trò chuyện chia sẻ. Ban Chủ nhiệm CLB thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau hoặc khó khăn đột xuất...

Mỗi CLB đều có các đội thể thao, văn nghệ, khiêu vũ, tập thể dục dưỡng sinh sinh hoạt đều đặn, tham gia biểu diễn tại các hội nghị, giao lưu tại địa phương; truyền thông chăm sóc sức khỏe vào các dịp sinh hoạt định kỳ; tổ chức kiểm tra cân nặng, đo huyết áp, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các thành viên... Tổ chức cho thành viên dọn vệ sinh nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm, trồng hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp... 

Theo lãnh đạo Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thanh Miện, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình thiết thực, góp phần cải thiện sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần của các thành viên, nhất là người cao tuổi. Hội mong muốn cấp trên quan tâm hỗ trợ thành lập mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. 

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở Thanh Miện chăm lo cho người cao tuổi