Chăm lo Tết cho gia đình chính sách và người nghèo

05/02/2021 10:30

Việc chăm lo Tết cho đối tượng chính sách và người nghèo đang được các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực triển khai bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể.

Dịp Tết này, TP Hải Dương chuẩn bị 2.947 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) chuyển tặng các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, hộ cận nghèo và 125 suất (mỗi suất 500.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thành phố cũng chuẩn bị 121 suất quà (mỗi suất 1,3 triệu đồng) tặng gia đình chính sách tiêu biểu; gia đình có chiến sĩ công tác tại biên giới, hải đảo; thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 7. Ngoài ra, thành phố cũng chuyển 450 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các Hội Người mù, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Thanh niên xung phong… của thành phố để trao tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

* Ngày 4.2, huyện Tứ Kỳ tổ chức 3 đoàn đi thăm, tặng 9 suất quà (mỗi suất 700.000 đồng) cho 9 hộ nghèo ở thị trấn Tứ Kỳ, các xã Quang Phục, Phượng Kỳ. Trước đó, Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận 420 suất quà từ cấp trên, các tổ chức, cá nhân tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng trị giá 210 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện cũng trích Quỹ "Vì người nghèo" huyện gần 123 triệu đồng tặng 300 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong huyện.

* Huyện Bình Giang đã chuyển 45 suất quà của huyện (mỗi suất 1,3 triệu đồng) tặng những gia đình chính sách tiêu biểu. Huyện cũng đã chuyển 3.623 suất quà của Trung ương (mỗi suất từ 300.000-600.000 đồng) và 3.830 suất quà của tỉnh (mỗi suất 700.000 đồng) tặng những người có công với cách mạng, gia đình chính sách; 689 suất quà của tỉnh (mỗi suất 300.000 đồng) tặng hộ nghèo của các xã, thị trấn trong huyện; 1.699 suất quà của tỉnh tặng những người cao tuổi.

* Huyện Kim Thành đã chuyển 26 suất quà (mỗi suất 700.000 đồng) của huyện tặng các gia đình, chính sách tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đảng viên từ 50 - 70 năm tuổi Đảng tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn. Do tình hình dịch Covid-19 nên dịp Tết này, huyện không tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách. 

Cũng trong dịp Tết, huyện Kim Thành đã hoàn thành, bàn giao 11 ngôi nhà cho người nghèo gặp khó khăn về nhà ở trong huyện, mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng trích từ Quỹ "Vì người nghèo" của huyện. 

Ngày 4.2, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện trao tặng 25 suất quà (mỗi suất 600.000 đồng) cho 25 hội viên phụ nữ nghèo tại 2 xã Kim Xuyên và Kim Tân.

Dịp này, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành cũng thăm, tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện qua các thời kỳ; tặng 3 suất quà (mỗi suất gồm 1 túi quà và 500.000 đồng) cho 3 hội viên nghèo tại xã Đồng Cẩm. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn cũng tặng hàng chục suất quà cho hội viên nghèo. 


Quà Tết do Hội Nông dân tỉnh phối hợp trao tới hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ninh Giang

​* Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Agribank chi nhánh Hải Dương và Agribank chi nhánh Hải Dương II trao 150 suất quà Tết trị giá 75 triệu đồng cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Ninh Hải, Đông Xuyên (Ninh Giang), Nhật Tân, Gia Lương (Gia Lộc), các phường Văn Đức, Chí Minh, Cộng Hòa, Đồng Lạc và xã Hưng Đạo (TP Chí Linh).

Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công đã tặng 200 suất quà Tết trị giá hơn 70 triệu đồng cho gia đình chính sách, người nghèo ở các phường Phú Thứ, Hiệp Sơn (Kinh Môn), xã Kim Xuyên (Kim Thành). Doanh nghiệp cũng hỗ trợ cho tất cả gần 1.000 công nhân, lao động với mức bình quân 5 triệu đồng/người, tương đương dịp Tết trước.   

PV-NGUYỄN NGÂN

(0) Bình luận
Chăm lo Tết cho gia đình chính sách và người nghèo