Chính phủ "chốt" phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, từ 29 tháng chạp

01/12/2022 13:15

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng chạp năm Nhâm Dần tới hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão (20-26.1.2023).

Ngày 1.12, Văn phòng Chính phủ phát công văn cho biết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Công chức sẽ nghỉ chính thức 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết cộng thêm 2 ngày cuối tuần; đi làm trở lại vào ngày mùng 6 tháng giêng (27.1.2023).

Lịch nghỉ trên áp dụng cho công chức, viên chức, song Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khuyến khích doanh nghiệp áp dụng cho người lao động và báo trước ít nhất 30 ngày.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, phục vụ tổ chức, nhân dân.

Kỳ nghỉ Tết Âm lịch sẽ kéo dài từ 29 tháng giêng năm Nhâm Dần tới hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão. Đồ họa: Tiến Thành

Dịp Tết Dương lịch, công chức, lao động nghỉ 3 ngày. Song ngày 1.1.2023 rơi vào chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, tức là thứ hai 2.1.2023.

Cuối tháng 8, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội gửi văn bản lấy ý kiến 16 bộ, ngành về hai phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày và 9 ngày. Phần lớn các đơn vị chọn phương án 7 ngày, hai bộ chọn nghỉ 9 ngày (21.1.2023 đến hết 29.1.2023), riêng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 8 ngày (19-26.1.2023, làm bù 28.1.2023).

Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ, Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%. Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài 11 ngày nghỉ trên còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày Quốc khánh của nước họ.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chính phủ "chốt" phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, từ 29 tháng chạp