Chung sức chống dịch

10/08/2021 11:51

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Kim Thành đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những trường hợp khó khăn do dịch Covid-19.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lộc

Sáng 9.8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp trao 70 suất quà, 50 thùng bánh gạo, 360 bánh xà phòng tổng trị giá 67 triệu đồng cho những người khó khăn do dịch Covid-19 tại huyện Gia Lộc.

Hội cũng phối hợp trao 20.000 khẩu trang, 600 chai nước xịt khuẩn, 50 thùng bánh gạo, 360 bánh xà phòng cho 2 xã Thái Tân và Nam Hồng (Nam Sách); trao 30 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thái Tân.

Tổng trị giá quà tặng cho các xã thuộc huyện Nam Sách hơn 66 triệu đồng.

* Trong 2 ngày 8 và 9.8, huyện Kim Thành đã trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 459 hộ khó khăn trong khu phong tỏa do dịch Covid-19 tại các xã Kim Xuyên và Liên Hòa.

Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Bình Giang trao quà cho bà Pha

Thôn Hưng Hòa (Liên Hòa) có 60 hộ với 123 khẩu, xã Kim Xuyên 399 hộ với 684 khẩu được nhận hỗ trợ. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 10-20 kg gạo (tuỳ số khẩu trong mỗi gia đình) và dầu ăn, nước mắm, mì chính, bột canh.

Huyện Kim Thành cũng hỗ trợ 783 công nhân ngoài tỉnh đang trọ trong khu phong tỏa. Mỗi công nhân được hỗ trợ 10 kg gạo và 1 chai dầu ăn hoặc nước mắm, 1 gói muối, 1 gói bột canh. Kinh phí được trích từ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện và một phần do Liên đoàn Lao động huyện vận động hỗ trợ công nhân.

Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Kim Thành trao quà cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Kim Xuyên

Trước đó sáng 7.8, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kim Thành ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Kim Xuyên 10 thùng nước lọc, 10 thùng sữa Fami, 200 kg gạo, 600 khẩu trang với tổng trị giá gần 10 triệu đồng.

Số tiền và quà này sẽ hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch bệnh và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang trong vùng phong tỏa.

PV

(0) Bình luận
Chung sức chống dịch