Cựu chiến binh Gia Lộc tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự

29/06/2022 10:30

Thời gian qua, các cựu chiến binh (CCB) huyện Gia Lộc đã tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) "vì quê hương yên bình và giàu đẹp" bằng tâm huyết, trách nhiệm với cộng đồng.

Hằng ngày, Tổ an ninh tự quản thôn Thượng Bì 2 (xã Yết Kiêu) tích cực tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm hành lang giao thông quanh chợ Buộm

Bảo vệ, xây dựng quê hương

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các cán bộ, hội viên CCB huyện Gia Lộc luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"… 

Tổ an ninh tự quản thôn Thượng Bì 2 (xã Yết Kiêu) có 7 người đều là CCB, được chính quyền đánh giá hoạt động hiệu quả. Tổ thường xuyên duy trì ANTT và an toàn giao thông trong xóm, ngoài làng. Vào các dịp lễ, Tết, các thành viên trong tổ cùng Công an xã phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông thực hiện đúng quy định, không chen lấn, bảo đảm giao thông thông suốt. Các tổ viên còn tuyên truyền để người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

Ông Vũ Xuân Biên, Chủ tịch Hội CCB xã Yết Kiêu cho biết để góp phần giữ bình yên xóm làng, nhiều nội dung phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được các Chi hội CCB chủ động đưa vào sinh hoạt tháng, giao ban hằng quý. Trong các chương trình liên hoan, hội diễn văn nghệ luôn được kết hợp nội dung tuyên truyền gương điển hình trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các cấp Hội CCB huyện Gia Lộc hiện có 617 hội viên trực tiếp tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn ANTT. Thời gian qua, hội phối hợp chặt chẽ Công an huyện, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu xuyên tạc, chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch. Các hội viên CCB trong huyện hiện tham gia 109 tổ ANTT thôn, khu dân cư, qua đó tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 


Cựu chiến binh Lê Công Tùng ở thôn Thượng Bì 1 (xã Yết Kiêu) ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà mẹ, cải tiến lò ấp cho con giống chất lượng cao


5 năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện phối hợp tổ chức 35 buổi tập huấn tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 4.245 hội viên; cung cấp hàng trăm tin cho lực lượng chức năng điều tra phá án; hòa giải 23 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng; giáo dục cảm hóa 15 đối tượng từng phạm tội. Các cấp hội hiện tự quản 11 tuyến đường dài 23,1 km... 

Tập trung nhiệm vụ trọng tâm

Hội CCB huyện Gia Lộc hiện có 8.894 hội viên, sinh hoạt ở 24 cơ sở hội. Các cấp Hội CCB trong huyện luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là góp sức xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tích cực tuyên truyền, vận động tạo sức mạnh đoàn kết cộng đồng để đấu tranh phòng chống tội phạm, chống âm mưu "diễn biến hòa bình".
..
Các cấp hội đã bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và cấp ủy địa phương, tích cực tham gia phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng, chính quyền. Hội đã tham gia 156 ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; 254 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy và 172 cán bộ, hội viên là đại biểu HĐND các cấp. Các cấp Hội CCB trong huyện đã chủ động nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh, những bức xúc trong nhân dân trên một số lĩnh vực như ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp, các công trình phục vụ dân sinh, tệ nạn xã hội và ANTT, an toàn giao thông…

Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham gia hòa giải những mâu thuẫn ở thôn, khu dân cư; tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các chủ trương, đề án về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực..
.


HTX Tân Minh Đức (xã Phạm Trấn) đầu tư hàng tỷ đồng làm hơn 1.000 m2 nhà lưới để sản xuất rau sạch...


Quê hương yên bình là động lực để các CCB ở Gia Lộc gương mẫu thi đua phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện có 22 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 33 trang trại và 302 gia trại, 13 câu lạc bộ nuôi thủy sản, 23 HTX, tổ hợp tác cùng nhiều mô hình chuyên canh trồng hoa, cây cảnh, rau màu, làm nghề thủ công, chăn nuôi của các CCB làm chủ cho giá trị kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Điển hình như nhóm CCB xã Phạm Trấn thành lập HTX Tân Minh Đức do CCB Phùng Danh Mừng làm Giám đốc. HTX đầu tư hàng tỷ đồng làm hơn 1.000 m2 nhà lưới để sản xuất rau sạch... tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động. Công ty TNHH Cơ khí Santo Việt Nam do CCB Phạm Hồng Thái ở xã Đoàn Thượng làm Giám đốc, chuyên sản xuất ống nhựa, máy móc... tạo việc làm thường xuyên cho 70-80 người.

Ông Đoàn Quang Thuấn, Chủ tịch Hội CCB huyện Gia Lộc cho biết thời gian tới, các cấp Hội CCB trong huyện tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong phòng chống tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu chiến binh Gia Lộc tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự