Giáo hội Phật giáo huyện Gia Lộc tích cực làm từ thiện

06/05/2022 16:31

Sáng 6.5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Gia Lộc tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2022 (Phật lịch 2566) tại chùa Quang Huy thuộc xã Thống Nhất.


Các đại biểu thả chim bồ câu, bóng bay mừng khánh đản, cầu hòa bình

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Gia Lộc đã tặng hoa, quà chúc mừng các chức sắc Phật giáo trong huyện.

Những năm qua, Giáo hội Phật giáo huyện Gia Lộc và các tín đồ, phật tử luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực vào các phong trào khuyến học, khuyến tài, các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật, đồng bào bị thiên tai bão lũ. Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7 hằng năm, Giáo hội Phật giáo huyện đều tích cực tham gia thắp nến tri ân, cầu siêu hương linh các anh hùng liệt sĩ tại các địa phương. Trong hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các tăng ni, phật tử trong huyện đã chấp hành tốt và tích cực tham gia công tác phòng chống dịch...

Tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo huyện đã tổ chức nghi thức tắm Phật, thả chim bồ câu và bóng bay mừng khánh đản, cầu hòa bình, tặng quà các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở xã Thống Nhất...

Trong ngày 11.5, huyện Gia Lộc dự kiến tổ chức 3 đoàn đi thăm, tặng quà một số chùa trong huyện.

PV

(0) Bình luận
Giáo hội Phật giáo huyện Gia Lộc tích cực làm từ thiện