Kim Thành quan tâm xây dựng làng văn hóa

25/01/2022 15:22

Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong trào xây dựng làng văn hóa nói riêng tại huyện Kim Thành đã phát triển sâu rộng, toàn diện.

Từ hai mô hình đầu tiên, nhờ triển khai đồng bộ, cả 91 làng, khu dân cư của huyện Kim Thành đều đạt danh hiệu văn hóa. Trong ảnh: Làng Bồ Nông, xã Tuấn Việt, đón nhận danh hiệu làng văn hóa

Làng Giữa, xã Cổ Dũng và làng Đại Đồng, xã Đồng Cẩm (xã Đồng Gia cũ) là hai làng đầu tiên của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu làng văn hóa vào năm 1997. Ông Nguyễn Văn Hoan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Giữa cho biết trong suốt hơn 20 năm qua, người dân luôn ý thức việc giữ gìn, phát huy danh hiệu. Nhiều năm liền thôn không xảy ra tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ ba; tình hình an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường được bảo đảm; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp… Qua bình xét, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm luôn đạt từ 90 - 95%.

Từ hai mô hình đầu tiên, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, cả 91 làng, khu dân cư (KDC) trong huyện đều đạt làng, KDC văn hóa. Năm 2019, làng Bồ Nông (xã Tuấn Việt) là đơn vị cuối cùng trong huyện được công nhận làng văn hóa. Ông Phạm Văn Đăng, công chức văn hóa - xã hội xã cho biết làng Bồ Nông hiện có gần 60 hộ dân, gần 190 nhân khẩu. Những năm qua việc xây dựng các thiết chế văn hóa được cán bộ và nhân dân quan tâm thực hiện. Cán bộ và nhân dân đã quyên góp xây dựng nhà văn hóa thôn rộng 80 m2, tổng kinh phí trên 420 triệu đồng, làm nơi sinh hoạt tập trung của nhân dân trong làng. Vốn nằm xa trung tâm, được sự quan tâm của xã, cán bộ và nhân dân trong thôn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển tiểu thủ công nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng phát triển. Đến hết năm 2019, 100% số hộ có 3 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Làng thành lập được tổ thu gom rác thải hoạt động thường xuyên, bảo đảm đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp, 100% các tuyến đường được bê tông hóa.

Hơn 20 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng làng, KDC văn hóa, nhiều thôn đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, trung bình đạt 50-55 triệu đồng/người/năm, có làng đạt 65 triệu đồng/người/năm; 100% đường làng, ngõ xóm được trải bê tông, trải nhựa và vật liệu cứng. Đời sống văn hóa, tinh thần được nâng cao. Tất cả các làng, KDC đều có đội văn nghệ, hệ thống loa truyền thanh, tủ sách. Toàn huyện có 158 câu lạc bộ thể dục thể thao. Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao đạt 32%, 28,5%số gia đình đạt gia đình thể thao. Các câu lạc bộ, điểm nhóm hoạt động thể dục thể thao cũng tăng dần với 134 điểm, nhóm tập luyện thường xuyên...

Huyện cũng quan tâm phát triển công tác giáo dục. Toàn huyện đã phổ cập THCS; tỷ lệ học sinh khá, giỏi được nâng lên rõ rệt, công tác khuyến học được quan tâm. 100% số xã, thị trấn có quy định cụ thể và bước đầu thực hiện tốt việc lành mạnh hóa việc cưới, việc tang, lễ hội. Tình hình an ninh trật tự ở các làng, KDC văn hóa cơ bản bảo đảm. Hằng năm số gia đình được công nhận đạt gia đình văn hóa đều tăng. Ước tính năm 2021 toàn huyện có 39.908 gia đình văn hóa, đạt 87,4%.

Việc xây dựng làng, KDC văn hóa ở Kim Thành đã góp phần tích cực xây dựng các cộng đồng dân cư ổn định về chính trị, từng bước phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện tập trung nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng, KDC văn hóa, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Huy động các nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, phát triển phong trào văn hóa, thể thao quần chúng. Triển khai đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng, lấy chỉ tiêu duy trì, phát huy danh hiệu làng văn hóa ở các xã, thị trấn là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp loại tổ chức đảng, chính quyền nhằm tạo động lực phát triển phong trào.

PHƯƠNG THANH 

(0) Bình luận
Kim Thành quan tâm xây dựng làng văn hóa