Người cao tuổi phường Tân Bình nêu gương sáng 

06/06/2022 12:17

Những năm qua, phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, người cao tuổi (NCT) phường Tân Bình (TP Hải Dương) luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, xứng đáng là “cây cao bóng cả” cho con cháu noi theo.


Phong trào dân vũ thể thao ở phường Tân Bình luôn thu hút sự tham gia của đông đảo người cao tuổi

Sống vui, khỏe, có ích, sẻ chia

Ngày 16.5, Hội NCT phường Tân Bình tổ chức đêm giao lưu dân vũ thể thao kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2022), chào mừng thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021... Tham gia đêm giao lưu có các thành viên 5 câu lạc bộ dân vũ ở 5 khu dân cư và Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau khu 6. "Dư âm đêm giao lưu thôi thúc các chi hội còn lại thành lập các câu lạc bộ dân vũ thể thao, đồng thời củng cố và phát triển các câu lạc bộ thơ, văn nghệ, thể thao, dưỡng sinh", bà Lê Thị Mỵ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Bình cho biết.

Hội NCT phường Tân Bình hiện có 1.281 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Việc phát triển tổ chức hội và đẩy mạnh hoạt động của các CLB được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, hội đã kết nạp 24 hội viên mới, có 15 người dưới 60 tuổi, tỷ lệ tập hợp hội viên bình quân đạt 91,2%.

Trong tháng 1.2022, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khu dân cư số 6 đã ra mắt với 50 thành viên. Đây là một trong số ít các CLB được thành lập theo hình thức xã hội hóa. Hội hiện duy trì hoạt động 7 CLB dưỡng sinh, dân vũ với hơn 300 thành viên. Trong tháng 5 và 6 này, hội phối hợp tổ chức khám mắt, tư vấn sức khỏe cho hàng trăm lượt hội viên tuổi cao... Dịp Tết Nhâm Dần 2022, hội đã tổ chức mừng thọ cho 189 cụ, trong đó có 2 cụ trên 100 tuổi.  Các cụ thuộc diện hộ nghèo, khó khăn được tặng quà với tổng trị giá gần 37 triệu đồng. 

Việc xây dựng quỹ hội được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và hội viên quan tâm. Quỹ hội hiện đạt gần 442 triệu đồng, bình quân 345.000 đồng/hội viên, riêng quỹ của chi hội 8 đạt bình quân 649.000 đồng/hội viên. Ngoài ra, quỹ phát huy và chăm sóc NCT được cộng đồng quan tâm, luôn duy trì trên 87 triệu đồng; quỹ phụng dưỡng NCT tại gia đạt hơn 1,46 tỷ đồng... Tiêu biểu như gia đình hội viên Nguyễn Đình Thanh ở khu 8 có quỹ đạt hơn 400 triệu đồng để chăm sóc NCT trong nhà, dòng họ và hỗ trợ cộng đồng.


Người cao tuổi phường Tân Bình tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò

Bà Vũ Thị Khuôn, Chủ tịch Hội NCT phường Tân Bình cho biết với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, các hội viên luôn nhiệt tình tham gia các phong trào, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, thi đua phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hội đặc biệt chú trọng. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai học tập, làm theo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các chi hội, hội viên chủ động đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế đời sống. Các hội viên tích cực đi đầu và vận động người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Các hội viên NCT ở đây luôn là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy và chính quyền cơ sở. Hội có 171 hội viên tham gia HĐND phường, chi bộ, tổ dân phố, công tác mặt trận, thanh tra nhân dân... Hưởng ứng “Xây dựng đô thị văn minh", các hội viên luôn đi đầu thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa với 100% số gia đình hội viên đăng ký thực hiện. NCT phường tham gia trồng 3.600 cây xanh. Để mở rộng đường, ngõ phố, chỉnh trang đô thị, 21 hội viên ở các khu dân cư 6, 7 và 8 hiến hơn 400 m2 đất ở trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Riêng gia đình ông Nguyễn Văn Phái (khu 2) hiến đất xóa nút thắt "cổ chai" đầu phố Nhữ Đình Hiền.

Nhiều hội viên gương mẫu trong lao động sản suất, kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp phường, thành phố. Điển hình như hộ các ông Nguyễn Đình Vĩnh, Lê Quang Thi, Lê Đắc Trang (ở khu 7), Đào Duy Hường, Nguyễn Xuân Dũng (khu 6), Hà Huy Dĩu (khu 3)... 

NCT phường Tân Bình còn tích cực tuyên truyền, vận động, nhắc nhở con cháu giữ gìn an ninh trật tự, cam kết không vi phạm pháp luật; tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc ở cơ sở, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện.

Với những kết quả này, nhiều năm qua, Hội NCT phường Tân Bình được các cấp ủy đảng, chính quyền biểu dương, khen thưởng. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đánh giá đây là hội cơ sở điển hình của tỉnh.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Người cao tuổi phường Tân Bình nêu gương sáng