Phòng chống dịch bệnh tại chợ dân sinh ở Gia Lộc

18/08/2021 15:21

 Trong đợt dịch này, Gia Lộc trở thành điểm nóng của tỉnh. Huyện đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch ở các chợ dân sinh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Gia Lộc, đến ngày 17.8, trên địa bàn huyện đã có 43 ca bệnh Covid-19 (của đợt dịch từ cuối tháng 7 đến nay) ở các xã Gia Khánh (25 ca), Gia Lương (7 ca), Gia Tân (6 ca) và thị trấn Gia Lộc (5 ca). Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, nhất là tại các chợ dân sinh. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên trong sáng 18.8 tại 2 chợ lớn trên địa bàn: chợ Buộm ở xã Yết Kiêu và chợ Cuối ở thị trấn Gia Lộc. 


Người dân đến chợ Buộm được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và thực hiện khai báo y tế


Các quầy hàng trong chợ Buộm được căng nilon để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp


Một quầy thịt lợn được che tấm chắn để hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua


Người dân được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào chợ Cuối 


Một số tiểu thương còn đeo thêm kính chắn giọt bắn


Tuy nhiên, vẫn còn một số người bán hàng ở chợ Cuối đeo khẩu trang không đúng cách 

HOÀNG QUÂN 

(0) Bình luận
Phòng chống dịch bệnh tại chợ dân sinh ở Gia Lộc