Phú Thái xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

28/04/2021 19:10

Để đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm nay, thị trấn Phú Thái (Kim Thành) đang đầu tư, xây dựng, cải tạo nhiều công trình.


Công trình nhà văn hóa khu Đồng Văn đang được hoàn thiện

Mặc dù nằm ở trung tâm huyện nhưng nhiều năm qua trụ sở làm việc của thị trấn Phú Thái (Kim Thành) rất chật chội. Không có hội trường trung tâm nên mỗi khi địa phương có sự kiện, hội nghị đều phải nhờ Nhà văn hóa trung tâm huyện Kim Thành. Năm 2020, thị trấn đã quy hoạch, triển khai xây dựng công trình hội trường trung tâm. Công trình có vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng, còn lại từ ngân sách địa phương. Cuối năm 2020, công trình đã được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho hoạt động của địa phương.

Cuối năm 2020, cô trò Trường Tiểu học thị trấn Phú Thái vui mừng khi được chuyển sang khu trường mới rộng hơn 10.000 m2. Công trình có vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng, trong đó phần lớn là ngân sách địa phương. Cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, bảo đảm quy định của trường đạt chuẩn mức độ 2 giúp cô trò nhà trường yên tâm dạy và học. 

Sau khi tuyến đường Phạm Cảnh Lương được cải tạo, nâng cấp mở rộng, bà con trong khu dân cư rất phấn khởi. Trước đây, tuyến đường này nhỏ hẹp, xuống cấp vì xây dựng từ lâu. Mỗi khi trời mưa, hệ thống thoát nước bị ách tắc, ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh. Đầu năm nay, thị trấn Phú Thái đã tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cùng địa phương cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Thấy được lợi ích thiết thực, nhân dân sinh sống ven tuyến đường đã đóng góp 80% số kinh phí, còn lại do thị trấn hỗ trợ. Sau hơn 2 tháng triển khai, tuyến đường dài hơn 900 m đã hoàn thành, góp phần làm cho diện mạo thị trấn ngày càng khang trang. 

Những công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo như trên là minh chứng cho quyết tâm xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phú Thái. 

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết năm nay, địa phương phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị. Thị trấn Phú Thái đã đạt 23/24 tiêu chí thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ còn tiêu chí quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình công cộng chưa đạt. Đây là tiêu chí khó, bởi thực tế vẫn còn trường hợp lấn chiếm đất công như ở khu vực hồ Đầm Đình phía bắc quốc lộ 5, khu Bờ Vương, lấn chiếm hành lang giao thông... Thị trấn đã đề ra các giải pháp cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký nhu cầu sử dụng đất dôi dư để chuyển mục đích sử dụng đất; thường xuyên giám sát, phát hiện và xử lý dứt điểm, khắc phục hậu quả trả lại nguyên trạng mặt bằng các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, thị trấn cũng tiếp tục nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường, hệ thống thoát nước, lắp đặt, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng trên các trục đường khu dân cư. Công trình nhà văn hóa khu Đồng Văn đang được hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Để đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm nay, thị trấn Phú Thái sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo một số công trình như nâng cấp tuyến đường Yết Kiêu (khu Ga), mở rộng tuyến đường Thanh Niên, nâng cấp đường Đồng Tâm, khu Đồng Văn... 

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Phú Thái xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị