Vaccine Abdala Việt Nam vừa mua của Cuba có gì đặc biệt?

21/09/2021 12:30

Chỉ vài ngày sau khi Cuba cho biết vaccine Abdala đạt hiệu quả 92,28% trong ngừa COVID-19 có triệu chứng, Venezuela là quốc gia đầu tiên tiếp nhận vaccine này. Cuba lên kế hoạch sản xuất 100 triệu liều vaccine Abdala năm nay.


Vaccine Abdala do Cuba sản xuất

Ngày 20.9, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị quyết 109 về việc mua vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba (CIGB) sản xuất.

Vaccine Abdala phải tiêm 3 mũi

Trước hết, Abdala là vaccine có liệu trình tiêm 3 mũi, nhiều hơn hầu hết các loại vaccine COVID-19 trên thế giới hiện nay, với khoảng cách giữa các mũi là 14 ngày. Đây là 1 trong 5 ứng viên vaccine COVID-19 được thử nghiệm tại Cuba thời gian qua.

Vào ngày 21.6 năm nay, Cuba cho biết vaccine Abdala đạt hiệu quả 92,28% trong ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng.

Cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine Abdala bắt đầu vào ngày 22.3.2021, tại các tỉnh phía đông của Cuba là Santiago de Cuba, Guantánamo và Granma, với sự tham gia của 48.290 tình nguyện viên.

Thông tin trên đã đưa Abdala gia nhập vào nhóm các vaccine COVID-19 có hiệu quả cao nhất thế giới lúc đó, bên cạnh Pfizer-BioNTech (95%), Moderna (94,1%) và Sputnik V (91,6%), theo báo New York Times.

Cũng trong tháng 6, chỉ vài ngày sau khi Cuba công bố vaccine Abdala đạt hiệu quả 92,28%, Venezuela đã tiếp nhận lô vaccine Abdala đầu tiên. Venezuela đã ký hợp đồng mua 12 triệu liều vaccine này, là quốc gia đầu tiên tiếp nhận vaccine Abdala từ Cuba và cũng là nước đầu tiên (bên ngoài Cuba) đưa vaccineAbdala vào chương trình tiêm chủng quốc gia.

Đến ngày 9-7, Cuba cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Abdala tại nước này.

Cuba là quốc gia đầu tiên ở khu vực Mỹ Latin và vùng Caribê phát triển thành công vaccine COVID-19. Cuba lên kế hoạch sản xuất 100 triệu liều vaccine Abdala trong năm 2021.

Nộp đơn xin WHO cấp phép

Theo Hãng tin AFP, hôm 15.9, Cuba cho biết sẽ xin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép cho 2 loại vaccine COVID-19 tự phát triển mà Cuba hy vọng sẽ được thương mại hóa rộng rãi. Đó là vaccine Abdala và Soberana 2 - hai loại vaccine ngừa COVID-19 mà các nhà khoa học Cuba cho biết đều có hiệu quả trên 90% trong ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng.

Ông Rolando Perez Rodriguez, giám đốc nghiên cứu và phát triển thuộc Tập đoàn dược phẩm sinh học Cuba (BioCubaFarma), cho biết các chuyên gia WHO sẽ bắt đầu quá trình đánh giá "tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch (khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch) và hiệu quả của vaccine".

Chia sẻ với Hãng tin AFP, ông Jose Moya, đại diện của WHO tại Cuba, cũng cho biết các chuyên gia ở Havana, Geneva và Washington có "một cuộc họp trực tuyến đầu tiên" hôm 16.9.

Hiện nay Cuba đang sử dụng vaccine COVID-19 sản xuất trong nước cho chiến dịch tiêm chủng của nước này, gồm tiêm cho trẻ em.

Các vaccine này được bào chế dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp - công nghệ tương tự được sử dụng bởi vaccine Novavax của Mỹ và Sanofi của Pháp. Không giống nhiều loại vaccine COVID-19 khác đang được sử dụng, vaccine dùng công nghệ protein tái tổ hợp không yêu cầu nhiệt độ bảo quản quá thấp.

Cuba có truyền thống lâu đời trong việc tự bào chế vaccine, từ những năm 1980. Ông Perez cho biết khả năng bán vaccine của Cuba cho các nước khác không phụ thuộc vào sự phê duyệt của WHO, vì đây là quyết định của cơ quan y tế các quốc gia.

Một số quốc gia bao gồm Argentina và Mexico đã bày tỏ quan tâm đến việc mua vaccine Abdala của Cuba. Venezuela đã ký hợp đồng mua vaccine Abdala, trong khi Iran đang sản xuất vaccine Soberana 2 của Cuba.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vaccine Abdala Việt Nam vừa mua của Cuba có gì đặc biệt?