Điểm sáng phong trào thi đua Quyết thắng

26/05/2023 10:04

Từng luôn đứng ở tốp cuối trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương, nhưng từ năm 2022 đến nay, lực lượng vũ trang huyện Gia Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực, vươn lên là điểm sáng.


100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Gia Lộc tham gia huấn luyện 6 tháng đầu năm 2023, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi. Trong ảnh: Chiến sĩ dân quân huyện Gia Lộc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Đột phá vào hạn chế

Những năm trước, nội bộ Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc từng xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết. Đơn vị có đơn thư vượt cấp, đảng viên vi phạm quy định. Nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao còn nhiều hạn chế...

Từ năm 2022, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc xác định 2 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện” và “Đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, giải quyết tốt mối quan hệ nội bộ cấp ủy, đơn vị”. Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm việc tổ chức ngày “sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần” vào thứ 5 của tuần cuối tháng. Đảng ủy Quân sự huyện cũng tổ chức đối thoại dân chủ giữa người đứng đầu với toàn đơn vị. Thông qua các hoạt động này đã giúp cấp ủy kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cấp dưới. Năm 2022, qua đối thoại dân chủ, nhiều ý kiến kiến nghị đơn vị cần quan tâm cải tạo cơ sở vật chất, nhà làm việc cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường các hoạt động giao lưu để nâng cao tinh thần đoàn kết... Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự đã tiếp thu, đề nghị cấp trên và trích một phần Quỹ tiết kiệm của đơn vị đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng làm việc cán bộ, chiến sĩ; xây dựng nhà ăn, phòng hội trường, nhà kho, nhà trực ban... với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Hằng tháng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc cũng duy trì ngày “sinh nhật đồng đội” (những người sinh cùng tháng sẽ được đơn vị tổ chức sinh nhật); tổ chức gặp mặt gia đình quân nhân dịp lễ, Tết... Các hoạt động đó tạo không khí vui tươi, tăng tính đoàn kết trong toàn đơn vị.

Cùng với giải quyết tốt mối đoàn kết nội bộ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao... Năm 2023, huyện không có thanh niên không chấp hành lệnh khám cấp huyện cũng như thanh niên không nhận lệnh gọi nhập ngũ.
Tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh tổ chức vào tháng 4 vừa, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc đoạt giải ba toàn đoàn, 1 cá nhân được lựa chọn tham gia thi cấp quân khu và giành giải ba. Đơn vị cũng giành giải nhất Giải bóng đá lực lượng bộ đội thường trực lực lượng vũ trang tỉnh...

Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy quân sự huyện gắn trách nhiệm với từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chỉ huy luôn bám sát địa bàn được giao phụ trách, kịp thời phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn. Ngoài ra, đơn vị phát động và triển khai hiệu quả hoạt động phong trào thi đua Quyết thắng, đợt thi đua cao điểm, đột kích. Qua đánh giá, 100% số cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện theo phân cấp, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi.


Từ năm 2022 đến nay, bằng nguồn kinh phí cấp trên và của đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng cải tạo cơ sở vật chất, nơi làm việc của cán bộ, chiến sĩ 

Nhiều hoạt động thiết thực

Đầu tháng 3 vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lựa chọn làm điểm luyện tập phương án phòng cháy, chữa cháy cơ quan cho 12 huyện, thị xã, thành phố. Cùng thời gian trên, đơn vị triển khai ra quân huấn luyện, tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, chi trả chế độ cho các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ... Với quyết tâm cao, trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ đã củng cố toàn bộ doanh trại, bố trí sắp xếp các kho vật chất, phòng chức năng, làm mới hệ thống biển bảng... 

Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, lực lượng vũ trang huyện Gia Lộc còn có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị huyện thường xuyên duy trì thực hành tiết kiệm, đóng góp Quỹ "Tiết kiệm theo gương Bác" nhằm chung tay hỗ trợ đồng đội, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở... Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã vận động xã hội hóa và trích một phần quỹ xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Gia Lương với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; tặng trên 30 suất quà cho các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán...

Lựa chọn đúng, trúng công việc đột phá, khắc phục hạn chế, lực lượng vũ trang huyện Gia Lộc đã vươn lên trong nhiều mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự huyện được Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng. 6 tháng đầu năm nay, đơn vị được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá là đơn vị dẫn đầu thi đua lực lượng vũ trang tỉnh. 

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm sáng phong trào thi đua Quyết thắng